Tranh Phật giáo thế kỷ XIX trở về lại Hàn Quốc

GN - Một bức tranh Phật giáo của Hàn Quốc được tạo tác từ thế kỷ XIX vừa được đưa về lại quê nhà sau khi thất lạc gần 50 năm.

20191105000746_0.jpg


Chư tôn đức Phật giáo tông phái Tào Khê tham lễ bức tranh

Tuần qua, thiền phái Tào Khê, tông phái Phật giáo lớn nhất xứ Kim chi, đã công bố và triển lãm bức tranh Phật giáo này tại Nhà tưởng niệm thuộc Trung tâm Văn hóa và Lịch sử Phật giáo Hàn Quốc.

Bức tranh có khổ khá lớn, được sáng tác vào năm 1891 bởi nhà sư kiêm họa sĩ Phật giáo sống ở triều đại Joseon, HT.Minkyu, và được đặt tiêu đề là “Chư vị Hộ pháp chùa Beomeosa”. Nội dung bức tranh là hình ảnh các vị hộ pháp khác nhau.

Tác phẩm này khởi thủy được trang trí tại chùa Beomeosa, một tự viện Phật giáo Hàn Quốc tọa lạc ở Busan, bị lấy cắp khỏi đất nước trong khoảng thời gian giữa những năm 1950 đến 1960.

Vào tháng 9 năm nay, Quỹ Di sản Văn hóa Hàn Quốc đã tiếp nhận thông tin cho biết bức tranh này sẽ được mang ra đấu giá tại Los Angeles, Hoa Kỳ. Bằng nỗ lực và sự cố gắng hết mực, cơ quan chuyên trách về di sản Hàn Quốc đã thắng trong phiên đấu giá và tiếp nhận lại bức tranh.

Tác phẩm “Chư vị Hộ pháp chùa Beomeosa” trở về lại xứ Kim chi vào ngày 30-10 vừa qua và được tiến hành các nghiệp vụ về bảo tồn tại Bảo tàng Phật giáo Hàn Quốc. Ngay sau khi công bố và giới thiệu, tác phẩm sẽ được giao lại cho chùa Beomeosa trong thời gian tới.

Theo đại diện tông phái Phật giáo Tào Khê, bức tranh có phong cách vẽ tương đồng với 3 tác phẩm khác hiển thị chân dung Đức Phật, cũng đã được mang trở về lại chùa Tào Khê vào năm 2015 sau khi xuất hiện ở một phiên đấu giá tại Zurich (Thụy Sỹ).

Gia Trúc (theo The Korea Herald)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Phân ban Ni giới T.Ư viếng tang Ni trưởng Thích nữ Hải Nghĩa

Vĩnh Long: Phân ban Ni giới T.Ư viếng tang Ni trưởng Thích nữ Hải Nghĩa

GNO - Chiều 12-3, Phân ban Ni giới T.Ư do Ni trưởng Thích nữ Như Như, Phó trưởng Thường trực Phân ban làm trưởng đoàn, cùng chư tôn đức Ni trong Thường trực Phân ban đến chùa Thiên Phước (tỉnh Vĩnh Long) viếng tang Ni trưởng Thích Nữ Hải Nghĩa, cố vấn Phân ban Ni giới T.Ư, Chứng minh Phân ban Ni giới tỉnh.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1341 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Khói xuân trên bến đạo

GNO - Mỗi độ Tết về, khi sắc đào phai còn vương nơi hiên nhà, người Việt lại tìm đến chùa như tìm một dòng suối trong để rửa nhẹ bụi trần. Đi lễ đầu năm không phải là nghi thức cầu kỳ, mà là một cuộc trở về với phần lặng nhất trong tâm mình.
Phù điêu mô tả Thái tử Siddhartha từ giã ngựa Kiền-trắc

Hình tượng con ngựa trong Phật giáo

NSGN - Hình tượng con ngựa xuất hiện trong nhiều kinh sách Phật giáo như một biểu trưng mang tính giáo dục và triết học, phản ánh tiến trình điều phục tâm và thực hành con đường giải thoát.

Thông tin hàng ngày