(GNO) : Chùa Tứ Tổ tọa lạc tại núi Song Phong, khoảng
Tăng chúng rất đông, ngày ngày khói hương tỏa khắp, đêm đêm đèn nến ngời ngời, tiếng chuông trống hòa trong âm thanh tụng niệm vang rền khắp núi, là một ngôi danh sát tiếng tăm lan rộng, là một nơi truyền pháp định cư tập thể của tăng chúng hàng đầu toàn quốc, cũng là một ngôi chùa mẫu mực với đoàn thể sinh hoạt, thật hành pháp môn "Nông Thiền Song Tu".
Toàn cảnh chùa Tứ Tổ
Chùa được gọi Tứ Tổ là vì, chính đại sư Đạo Tín - Tổ thứ tư Thiền tông Trung Quốc, đã tự mình xây dựng ngôi chùa này vào năm thứ 7 Đường Võ Đức (CN 624), cách nay đã có lịch sử hơn 1370 năm. Chùa Tứ Tổ từ đời Đường đến đời Thanh khói hương không dứt, hơn 100 vị cao tăng danh tiếng đã từng xuất thân từ chùa này, mỗi năm số khách hành hương nhiều không thể tính kể.
Cổng Vạn Thế Tôn Sư chùa Tứ Tổ
Đời Đường Đại Tông Lý Dự (CN 726-779) truy phong Đại sư Đạo Tín là "Đại Y Thiền Sư". Đời Tống Chân Tông Triệu Hằng (998-1022) tứ ban là "Thiên hạ Tổ Đình". Tống Thần Tông Triệu Tu (1048-1085) tứ ban là "Thiên Hạ Danh Sơn". Một nghìn năm trở lại đây, chùa đã trải qua mấy lần tu sửa rồi hư hoại. Khoảng năm Chánh Đức đời Minh, chùa xảy ra hỏa hoạn đã bị thiêu hủy trầm trọng, về sau do Kinh Vương xây dựng lại, khoảng năm Vạn Lịch (1573-1620), Ngự sử Vương Củng tiếp tục tu sửa. Đời Thanh Hàm Phong năm thứ 4 (1854), chùa lại bị hủy bởi binh lửa, năm Quang Tự đã tu sửa trở lại. Cuối đời Thanh, đầu năm Dân Quốc lại bị hủy hoại lần nữa, nhưng vẫn tồn tại mười mấy gian điện đường lầu các và một số danh lam thắng cảnh.
Điện thờ Tứ Tổ Đạo Tín
Thiền sư Đạo Tín (580-651) là một bậc cao tăng nổi tiếng của đời Tùy Đường. Thiền sư họ Tư Mã, nguyên quán Hà Nội (nay là huyện Tẩm Dương, tỉnh Hà
Tứ Tổ Đạo Tín - Pháp tướng trang nghiêm
Những năm gần đây, chính phủ huyện, huyện ủy đã chấp hành chính sách tôn giáo, thật hành tự do tín ngưỡng tôn giáo. Pháp sư Bổn Hoán - Phương trượng chùa Quang Hiếu, tỉnh Quảng Đông, đã quyên góp hơn 3000 vạn nhân dân tệ, tiến hành tu sửa xây dựng chùa Tứ Tổ, khiến cho ngôi cổ sát ngày càng rực rỡ hẳn lên. Từ năm 1995, Pháp sư Bổn Hoán đã hao phí rất nhiều thời gian, xây dựng điện đường hơn 200 gian. Ngôi Tổ đình ngày xưa, nay đã huy hoàng xán lạn. Năm 2003, Đại lão Hòa Thượng Tịnh Huệ kế thừa Phương trượng, tái tạo lại thiền phong chùa Tứ Tổ
Từ huyện Huỳnh Mai khởi hành, khoảng 20 dặm (
Sơn môn xây bằng đá xanh trắng, cao
Đại Hùng Bảo Điện có bề ngang 7 gian, chiều sâu 5 gian, trước và sau đều có hành lang, mái cong hai tầng đấu củng xuyên nhau (một loại kết cấu đặc biệt của kiến trúc Trung Hoa, những thanh ngang từ cột chìa ra gọi là củng, những trụ kê hình vuông chèn giữa các củng gọi là đấu), 36 cột trụ, diện tích kiến trúc là
Bia lưu lại nguồn gốc chư Tổ Ấn - Hoa