Trung Quốc: Tháp xá lợi răng Phật - chùa Linh Quang, công viên Bát Đại, Bắc Kinh sẽ được mở cửa đối ngoại

rangphat 1.jpg

Ngày 10/10/2009 , tháp xá lợi răng Phật của Chùa Linh Quang - nơi hai công viên Bát Đại Xứ, Bắc Kinh, năm nay sẽ mở cửa đối ngoại, Pháp sư Thường Tạng - Phương trượng chùa Linh Quang đứng ra chủ trì nghi thức khai mở. Ngày này có hơn 500 tín chúng và khách du lịch đến tham quan và chiêm bái.

rangphat 2.jpg

Được biết, hai năm qua, tháp xá lợi răng Phật vẫn chưa được khai mở. Lần này mở ra, mỗi ngày sẽ để cho mọi người đến chiêm bái, buổi sáng từ 9 giờ đến 11 giờ 30; chiều từ 12 giờ 30 đến 15 giờ. Thời gian chiêm bái có thể kéo dài đến ngày 30/10/2009 là chấm dứt.

rangphat 3.jpg

Quang cảnh buổi lễ

 

Tháp xá lợi răng Phật nơi Bát Đại được xây vào năm 1964, bên trong tôn trí xá lợi răng của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Được biết, xá lợi răng Phật hiện chỉ còn hai chiếc, một chiếc thờ tại Sri Lanka - nơi tôn trí chiếc răng thứ nhất của đức Phật Thích Ca Mâu Ni, còn một chiếc được phụng cúng trong tháp xá lợi răng Phật tại công viên Bát Đại Xứ.

rangphat 4.jpg

Sri Lanka - nơi tôn trí chiếc răng thứ nhấtxá lợi của đức Phật Thích Ca Mâu Ni

ranmgphat 5.jpg

Chùa Linh Quang - hai công viên Bát Đại Xứ, Bắc Kinh - nơi tôn trí chiếc răng thứ haixá lợi của Đức Phật Thích Ca Mâu

rangphat 7.jpg

Tháp xá lợi răng Phật

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Pháp niệm Phật nào đúng?

Pháp niệm Phật nào đúng?

GNO - Theo Phật giáo Phát triển (Tịnh Độ tông - Đại sư Ngẫu Ích, A Di Đà yếu giải) , niệm Phật nếu đạt nhất tâm bất loạn (Chỉ) thì thành tựu giải thoát, đoạn trừ các phiền não tham sân si..., mà không cần tu Tuệ (Quán). Theo Phật giáo Nguyên thủy, niệm Phật chỉ là một trong các tùy niệm...
Khóa lễ tụng kinh tại chánh điện chùa Tích Sơn

Vĩnh Phúc: Lễ hiệp kỵ chư tổ sư chùa Tích Sơn

GNO - Sáng 20-4, tại chùa Tích Sơn (P.Tích Sơn, TP.Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc), Thượng tọa Thích Giác Minh, Ủy viên Thường trực Ban Pháp chế T.Ư, trụ trì chùa Tích Sơn cùng Phật tử đã trang nghiêm tổ chức Lễ hiệp kỵ chư vị lịch đại tổ sư.
Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn chủ trì hội nghị sáng 20-4 tại thiền viện Quảng Đức

Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự: Sẽ mời các bên liên quan để giải quyết tồn đọng của Giáo hội

GNO - Đó là giải pháp giải quyết những khó khăn của Phật giáo tỉnh thành được Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự chấp thuận tại hội nghị báo cáo quý I - năm 2024 của Văn phòng II T.Ư, diễn ra tại thiền viện Quảng Đức (Q.3, TP.HCM), vào sáng 20-4.

Thông tin hàng ngày