Trung Quốc: Tổ chức Đại lễ “Đại chúng Phổ Phật đăng cầu phước năm 2010” tại Thâm Quyến

 (GNO):  Đêm 27-10-2010 , "Đại lễ Đại chúng Phổ Phật Đăng cầu phước năm 2010", được long trọng cử hành tại kịch trường Đại Hiệp Cốc, thành Hoa Kiều Đông Bộ, Thâm Quyến, lấy "Tri ân báo ân, Hộ quốc tức tai" làm chủ đề. Chư sơn Trưởng lão và hơn một nghìn vị Pháp sư đến từ tứ đại danh sơn Đại Lục, Hồng Kông, Ma Cao, Đài Loan, cùng cầu nguyện thế giới hòa bình, quốc thái dân an.

daichung-1.gif

Quang cảnh đại lễ cầu phước

daichung-2.gif

Trưởng lão Bổn Hoán 104 tuổi -
khai sơn chùa Hoằng Pháp, Thâm Quyến xuất hiện trên màn ảnh

Chư sơn Trưỡng lão đến tham dự đại lễ: Trưởng lão Giác Quang - Hội trưởng Hội Liên hiệp Phật giáo Hồng Kông; Trưởng lão Tịnh Huệ - Phương trượng chùa Tứ Tổ, Huỳnh Mai, Hồ Bắc kiêm Phó Hội trưởng Hiệp hội Phật giáo TQ; Trưởng lão Hộ Ba Long Trang Mãnh - Phó Hội trưởng Hiệp hội Phật giáo TQ; Đại Bảo Tôn Trọng Ba - chùa Long Đàm Bạch Mã, thành phố Lệ Giang, tỉnh Vân Nam; Trưởng lão Thành Toàn - Chủ nhiệm Hội ủy viên Tư nghị Hiệp hội Phật giáo tỉnh Giang Tây; Trưởng lão Tuyền Tuệ - Trụ trì Lăng Nghiêm học xứ Hồng Kông kiêm cố vấn Hội Liên hiệp PGHK; Trưởng lão Kiện Chiêu - Lý sự trưởng Tổng hội Phật giáo Ma Cao; Trưởng lão Thiệu Vân - Phương trượng chùa Nhị Tổ, tỉnh An Huy; Pháp sư Minh Quang - Trụ trì chùa Trung Thiên, Đài Trung, tỉnh Đài Loan; Pháp sư Minh Sanh - Hội trưởng Hiệp hội Phật giáo tỉnh Quảng Đông; Pháp sư Ấn Thuận, Pháp sư Chánh Từ, Pháp sư Thuần Nhất, Pháp sư Đạo Từ, Pháp sư Diệu Giang, Pháp sư Giác Tỉnh - Phó HT HHPGTQ.

daichung-3.gif

Chư sơn Trưởng lão Đại lục, Hồng Kông, Đài Loan, Ma Cao vân tập

Pháp sư Tỉnh Ba - Phương trượng chùa Cực Lạc - Cáp Nhĩ Tân, Hội trưởng Hiệp hội Phật giáo tỉnh Hắc Long Giang; Trưởng lão Nhất Như - Thủ tòa chùa Hoằng Pháp Thâm Quyến; ông Châu Khang Thổ Đăng Khắc Châu - Hội trưởng Phân hội Tây Tạng... Hoạt động Pháp hội lần này được sự ủng hộ rộng rãi của các ban lãnh đạo, các cấp chánh quyền và quảng đại tín chúng, có hơn một vạn người đến tham dự.

daichung-4.gif

Đội nghi trượng cung thỉnh chư sơn Trưởng lão chầm chậm hướng về Pháp đàn

Để chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập đặc khu kinh tế Thâm Quyến, khánh chúc chùa Hoằng Pháp hơn 20 năm mở cửa, cảm ân cõi Tịnh độ đất Thần Châu, chúc phúc quốc gia phồn vinh phú cường, xã hội hài hòa, đại chúng an lạc. Nhân ngày sinh nhật 104 c ủa Trưởng lão Bổn Hoán - ngôi Thái sơn Bắc đẩu Phật giáo đương đại, dưới sự quan tâm của bộ môn chủ quản các cấp tỉnh, thành, Pháp hội Đại chúng Phổ Phật Đăng lần này được Hiệp hội Phật giáo TP. Thâm Quyến, Hiệp hội Phật giáo khu La Hồ, chùa Đại Hoa Hưng, chùa Hoằng Pháp Thâm Quyến đồng đứng ra tổ chức.

daichung-5.gif

Chư sơn Trưởng lão sái tịnh

19 giờ ngày 27, Đại lễ Phổ Phật Đăng cầu phước chính thức bắt đầu, dưới sự dẫn thỉnh của Ban Nghi trượng trang nghiêm long trọng. Trong những hồi chuông trống vang vọng cả hội trường, các Pháp sư oai nghi cụ túc chầm chậm đăng đàn chủ lễ. Trưởng lão Tịnh Huệ - Phó HTHHPGTQ, Trưởng lão Thiệu Vân - chùa Nhị Tổ, An Huy và hơn 30 vị Pháp sư, dùng nước Thánh từ sông Hằng Ấn Độ hướng về đại chúng sái tịnh. Trong tiếng Phật hiệu "Nam mô Tiêu Tai Diên Thọ Dược Sư Phật", hơn một nghìn vị Pháp sư tay nâng đèn Liên hoa tụng kinh nhiễu đàn, hơn một vạn quần chúng dưới khán đài cũng nâng những ngọn nến tiếp bước theo. Hàng nghìn hàng vạn ngọn nến lấp lánh dưới hội trường, trông giống như những ngọn hải đăng lưu động trên hải dương.

daichung-6.gif

Một nghìn vị Tăng đồng cầu nguyện quốc thái dân an, thế giới hòa bình

daichung-7.gif

daichung-8.gif

daichung-9.gif

daichung-10.gif

daichung-11.gif

Đèn Liên hoa lưu động toàn hội trường

daichung.gif

daichung-14.gif

Tiếp theo, Pháp sư Ấn Thuận - Phương trượng chùa Hoằng Pháp, Phó Hội trưởng Hiệp hội Phật giáo TQ, hướng dẫn đại chúng cầu nguyện quốc thái dân an, phong điều vũ thuận. Quang cảnh đàn tràng Pháp hội trang nghiêm thù thắng, hạnh nguyện vô tận, pháp hỷ sung mãn.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày