Trường đại học tổ chức tất niên bằng tiệc chay

Trường ĐH KHXH&NV TP.Hà Nội - nơi diễn ra chương trình
Trường ĐH KHXH&NV TP.Hà Nội - nơi diễn ra chương trình

GNO - Sự kiện được mang tên “Tết chay an lạc - Xuân yêu thương”, được tổ chức tại khuôn viên Trường Đại học KHXH&NV Hà Nội (số 336 Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân, Hà Nội), vào hai ngày 27 và 28-1-2018 tới đây…

Tết chay An Lạc là sự kiện được tổ chức thường niên nhằm mục đích lan tỏa lối sống an lành, góp phần gìn giữ và phát triển những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc từ đó thổi bùng lên ngọn lửa yêu thương, gắn kết cộng đồng, hướng đến một cuộc sống bình an, hạnh phúc.

Theo đó, tiếp nối Tết chay an lạc 2017, vào dịp Tết năm nay, với mong muốn lan tỏa những giá trị an lành, truyền thống, Cộng đồng Doanh nhân An Lạc (HEC) tiếp tục kết hợp cùng với Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên Trường Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn tổ chức Tết chay an lạc - Xuân yêu thương 2018.

Được biết, tại Tết chay an lạc - Xuân yêu thương 2018 sẽ có sự góp mặt của 50 doanh nghiệp tham gia gian hàng trưng bày, bán sản phẩm gồm các lĩnh vực nhà hàng, cửa hàng, cơ sở sản xuất, chế biến đồ chay, đồ khô, rau củ quả, đồ handmade, các sản phẩm dinh dưỡng cho sức khỏe, thân thiện với môi trường…

Đến với hoạt động cuối năm này, đại diện sự kiện chia sẻ: “Trong nhịp sống hiện đại hối hả và nhiều giá trị truyền thống đã bị quên lãng, Tết chay an lạc mong muốn là cầu nối để mọi người có cơ hội trải nghiệm không gian Tết truyền thống với các hoạt động như các trò chơi dân gian, được ngắm nhìn những khung cảnh của nếp nhà xưa vào ngày Tết, lắng nghe âm nhạc truyền thống. Nhân đó, hướng mọi người đến một lối sống an lành, từ việc ăn chay, bảo vệ môi trường trong những hành động, thói quen hàng ngày, cho đến việc hình thành tư tưởng nhân văn, an lành, thuận tự nhiên với môi trường xung quanh”.

Trong khuôn khổ của chương trình sẽ có 2 buổi tọa đàm với chủ đề hữu ích là: “Giá trị nhân văn của Tết truyền thống”, tọa đàm “Ươm mầm khởi nghiệp nhân văn”, được lắng nghe chia sẻ thực tế của những nhân chứng sống, đặc biệt là câu chuyện ăn chay, chia sẻ về lối sống an lành của người trẻ, cùng nhiều hoạt động thú vị khác.

Giao Hảo

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Quang cảnh phiên họp định kỳ hàng tháng của Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, tại Văn phòng Đại diện - chùa Hòa Lạc (P.Hà Nam), vào ngày 12-6

Ninh Bình: 19/23 Ban Đại diện Phật giáo liên phường/xã được thành lập và ra mắt

GNO - Ngày 12-6, tại chùa Hòa Lạc (P.Hà Nam) - Văn phòng Đại diện Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, Ban Thường trực Ban Trị sự đã tổ chức phiên họp thường kỳ nhằm tổng kết công tác tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570, đồng thời triển khai các Phật sự trọng tâm về Tăng sự và khóa An cư kiết hạ năm 2026.
Ảnh minh họa của Khánh Nhi

Chưa quy y có thể tu tập được không?

GNO - Hiện tại tôi ở quê, mỗi tối các già vào chùa tụng kinh, còn tôi thì do bận việc gia đình nên chưa thể đi tụng kinh được. Tôi xin hỏi là người chưa quy y có thể ở nhà tu tập, tụng kinh được không? Và nếu được thì nên tụng kinh gì, tu niệm như thế nào?
Ý nghĩa cầu nguyện trong đạo Phật

Ý nghĩa cầu nguyện trong đạo Phật

GNO - Đạo Phật khuyến khích cầu nguyện không chỉ cho bản thân mà còn cho người khác. Việc cầu nguyện điều gì đó cho người khác mang ý nghĩa cao đẹp thể hiện tấm lòng của mình đối với người đó, thể hiện tình thân thương, thể hiện tinh thần từ bi, vô ngã, vị tha...
Hòa thượng Thích Thanh Điện phát biểu khai mạc

Lào Cai: Ban Trị sự tổ chức Hội thảo khoa học về nguồn lực của Phật giáo tỉnh và định hướng phát triển

GNO - Sáng 13-6, tại hội trường xã Bảo Thắng (tỉnh Lào Cai), Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lào Cai cùng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Hội thảo: Nguồn lực của Phật giáo ở tỉnh Lào Cai: một số vấn đề lý luận, thực tiễn và định hướng phát triển.

Thông tin hàng ngày