Ban Trị sự Phật giáo TP.Thủ Đức bố-tát, họp thảo luận hoạt động Phật sự

Chư tôn đức trang nghiêm trong nghi thức bố-tát
Chư tôn đức trang nghiêm trong nghi thức bố-tát
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 13-6 (15-5 Âm lịch), chư tôn đức Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.Thủ Đức đã đến chùa Thiên Minh - Văn phòng Ban Trị sự thực hiện lễ bố-tát tụng giới chung và họp thảo luận các hoạt động Phật sự thời gian tới.

Theo đó, chư tôn đức đã thực hiện lễ bố-tát trang nghiêm, thanh tịnh tại chánh điện chùa Thiên Minh; Hòa thượng Thích Hoằng Tri, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN TP.Thủ Đức đã trùng tuyên giới bổn Tỳ-kheo và Bồ-tát, nhắc nhở chư hành giả sống trong tinh thần luật tạng Đức Phật chế định.

Hòa thượng Thích Hoằng Tri trùng tuyên giới luật Phật chế định giữa đại chúng

Hòa thượng Thích Hoằng Tri trùng tuyên giới luật Phật chế định giữa đại chúng

Mỗi kỳ bố-tát tụng giới là sự cảnh tỉnh, khơi dậy chất liệu phạm hạnh của Tăng Ni, tạo nên mối quan hệ tốt đẹp cho Tăng đoàn trong mọi công tác điều hành Phật sự của Giáo hội.

Sau lễ bố-tát tụng giới, dưới sự chủ trì của Hòa thượng Thích Thiện Minh, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.Thủ Đức, chư tôn đức Thường trực Ban Trị sự đã họp, thảo luận hoạt động Phật sự trong mùa An cư kiết hạ Phật lịch 2566.

Quang cảnh buổi họp

Quang cảnh buổi họp

Theo đó, chư tôn đức đã lắng nghe Ban Thư ký, Ban Kinh tế - Tài chính trình bày, báo cáo tổng kết công tác tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2566. Đồng thời, triển khai kế hoạch tổ chức đoàn đi thăm và cúng dường các trường hạ tập trung, tại chỗ trên địa bàn TP.Thủ Đức.

Theo kế hoạch, ngày 26-6 (28-5 Âm lịch), Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.Thủ Đức sẽ tổ chức đoàn đến thăm và cúng dường 7 trường hạ tập trung, 3 trường hạ tại chỗ có số lượng hành giả an cư đông.

Sau đó, đại diện chư tôn đức Ban Thường trực sẽ đến thăm và cúng dường 9 trường hạ tại chỗ còn lại (thời gian sẽ ấn định sau). Tổng dự trù cho chương trình là 300 triệu đồng cùng tứ sự và các phẩm vật khác.

Chư tôn đức Tăng Ni biểu quyết thống nhất danh sách nhân sự dự kiến giới thiệu tham gia vào các ban trực thuộc Ban Trị sự GHPGVN TP.Thủ Đức

Chư tôn đức Tăng Ni biểu quyết thống nhất danh sách nhân sự dự kiến giới thiệu tham gia vào các ban trực thuộc Ban Trị sự GHPGVN TP.Thủ Đức

Phiên họp cũng đã thảo luận, thống nhất về nhân sự giới thiệu tham gia vào 12 ban chuyên môn trực thuộc Ban Trị sự GHPGVN TP.Thủ Đức nhiệm kỳ 2021-2026. Theo đó, chư tôn đức Trưởng các ban đã trình bày nhân sự dự kiến, chư tôn đức Thường trực đóng góp ý kiến cho từng ban và biểu quyết thống nhất trên tinh thần đoàn kết, hòa hợp.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Sà lan chở nước ngọt từ Đồng Tháp về xã đảo Hưng Phong, H.Giồng Trôm, Bến Tre để hỗ trợ bà con vùng hạn mặn

Vận chuyển nước ngọt bằng sà lan để hỗ trợ bà con vùng hạn mặn H.Giồng Trôm, Bến Tre

GNO - Được sự tài trợ của đoàn thiện nguyện tại TP.HCM do anh Huỳnh Trung Nghĩa làm trưởng đoàn, Đại đức Thích Vạn Bình, trụ trì Phước Long cổ tự (H.Giồng Trôm, Bến Tre) đã phối hợp với UBND xã đảo Hưng Phong tổ chức trao nước ngọt và thùng nhựa cho bà con tại địa phương vào ngày 23-4 vừa qua.
Chư tôn đức niệm Phật cầu gia hộ

Khai mạc Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam năm 2024

GNO - Sáng nay, 25-4, tại Văn phòng II TƯGH - thiền viện Quảng Đức (Q.3, TP.HCM), Ban Thường trực Hội đồng Trị sự tổ chức khai mạc Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam (từ Quảng Trị đến Cà Mau) nhằm triển khai nhiều hoạt động Phật sự quan trọng.
Chư Tăng thực hiện nghi thức Bố-tát tại chánh điện chùa Long Bửu (Q.4, TP.HCM) - Ảnh: Bảo Nguyên

Chư Tăng Ban Trị sự GHPGVN Q.4 Bố-tát, họp triển khai Phật sự

GNO - Ngày 15-3-Giáp Thìn, chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN Q.4 đã trở về chùa Long Bửu - Văn phòng Ban Trị sự để cử hành lễ Bố-tát định kỳ, đồng thời tổ chức phiên họp nhằm triển khai công tác tổ chức Đại lễ Phật đản và An cư kiết hạ Phật lịch 2568.

Thông tin hàng ngày