Bình Dương: Trao quyết định thành lập 2 Ban Quản trị tự viện đầu tiên của Phật giáo tỉnh

Ông Trần Đức Thịnh trao văn bản chấp thuận của UBND về việc thành lập tổ chức tôn giáo trực thuộc - Ban Quản trị tổ đình Hội Khánh
Ông Trần Đức Thịnh trao văn bản chấp thuận của UBND về việc thành lập tổ chức tôn giáo trực thuộc - Ban Quản trị tổ đình Hội Khánh
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chiều 23-9, tại Văn phòng Ban Trị sự - tổ đình Hội Khánh (P.Phú Cường, TP.Thủ Dầu Một) diễn ra buổi trao quyết định thành lập tổ chức tôn giáo trực thuộc (Ban Quản trị cơ sở tự viện - tổ đình Hội Khánh (P.Phú Cường, TP.Thủ Dầu Một) và chùa Hội An (P.Hòa Phú, TP.Thủ Dầu Một). 

Theo đó, ông Trần Đức Thịnh, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban Tôn giáo tỉnh Bình Dương trao văn bản chấp thuận của UBND tỉnh về việc thành lập tổ chức tôn giáo trực thuộc - Ban Quản trị cơ sở tự viện tổ đình Hội Khánh và chùa Hội An đến Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Pháp chế T.Ư, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Dương, trụ trì tổ đình Hội Khánh.

Ban Quản trị tổ đình Hội Khánh gồm 9 thành viên và chùa Hội An gồm 11 thành viên.

Ông Trần Đức Thịnh trao văn bản chấp thuận của UBND về việc thành lập tổ chức tôn giáo trực thuộc - Ban Quản trị Tổ đình Hội Khánh

Ông Trần Đức Thịnh trao văn bản chấp thuận của UBND về việc thành lập tổ chức tôn giáo trực thuộc - Ban Quản trị Tổ đình Hội Khánh

Tại đây, ông Trần Đức Thịnh chúc mừng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Dương đã thành lập được 2 Ban Quản trị tự viện, tổ chức trực thuộc của Giáo hội.

Đây là 2 Ban Quản trị cơ sở tự viện đầu tiên của Phật giáo tỉnh Bình Dương được thành lập theo quy định của Hiến chương GHPGVN sửa đổi lần thứ VII. Việc thành lập Ban Quản trị ở các cơ sở tự viện là cần thiết, đáp ứng nhu cầu phát triển của Giáo hội tại địa phương, phù hợp với Luật Tín ngưỡng tôn giáo và các quy định khác của Nhà nước.

Thay mặt Ban Trị sự Phật giáo tỉnh, Hòa thượng Thích Huệ Thông cho biết sẽ cùng với Ban Quản trị tổ đình Hội Khánh và chùa Hội An điều hành các hoạt động của 2 tự viện ổn định, phù hợp với Hiến chương GHPGVN, pháp luật Nhà nước, góp phần ổn định, phát triển vững mạnh cho Phật giáo tỉnh nhà.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Báo Giác Ngộ số 1271: Dấu xưa Thập Tháp Di Đà

Báo Giác Ngộ số 1271: Dấu xưa Thập Tháp Di Đà

GNO - Năm Đinh Tỵ (1677), sau những ngày theo thương thuyền lênh đênh trên biển, Thiền sư Nguyên Thiều đặt bước chân đầu tiên đến xứ Đàng Trong, khởi đầu cho những năm tháng hành đạo trên đất Việt.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1265 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Bố thí cúng dường đúng pháp và cao cả nhất

GNO - Gần đây, cúng dường chùa chiền là đề tài được nhiều người quan tâm bàn tán trên mang xã hội. Mỗi người nói một cách khác nhau, thậm chí có ý kiến tiêu cực, kêu gọi không cúng dường chùa chiền nữa. Thế nào là bố thí cúng dường đúng pháp và cao cả nhất?

Thông tin hàng ngày