Giả danh Hòa thượng Chủ tịch, lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức khóa tu mùa hè để trục lợi

Sử dụng hình ảnh các khóa tu mùa hè ở các chùa để tạo niềm tin và chạy quảng cáo để tiếp cận nhiều người qua mạng xã hội - Ảnh chụp màn hình
Sử dụng hình ảnh các khóa tu mùa hè ở các chùa để tạo niềm tin và chạy quảng cáo để tiếp cận nhiều người qua mạng xã hội - Ảnh chụp màn hình
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Thông tin với Báo Giác Ngộ, Đại đức Thích Nguyên Bình, phó trụ trì chùa Diệu Pháp (P.13, Q.Bình Thạnh, TP.HCM) cho biết những ngày qua có một số Phật tử liên lạc hỏi thông tin về khóa tu mùa hè của chùa, mặc dù nhà chùa không hề thông báo, tổ chức như thông tin được phản ánh.
Văn bản mạo danh lãnh đạo GHPGVN

Văn bản mạo danh lãnh đạo GHPGVN

Phật tử cho biết thông tin khóa tu trên trang fanpage Khóa tu mùa hè, trang này đăng tải các thông báo chương trình khóa tu mùa hè dành cho các em có độ tuổi 5-16, với địa điểm là tại các ngôi chùa lớn đã đăng ký, đăng ký qua tin nhắn của trang hoặc qua số hotline.

Vị Phật tử này cũng cho biết khi người dùng nhắn tin vào trang, sẽ được trang này gửi “Thông bạch tổ chức khóa tu mùa hè” do Hội đồng Trị sự ban hành, với ảnh chữ ký của Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự và khuôn dấu của Hội đồng Trị sự GHPGVN.

Sau khi đăng ký, nhóm này có thư phản hồi mời tham dự khóa tu, nội dung thư mời có dùng logo, nhân danh Giáo hội Phật giáo Việt Nam với ảnh chữ ký “Hòa thượng Thích Thiện Nhơn” và khuôn dấu của Ban Thường trực Hội đồng Trị sự.

Tiếp theo nhóm này sẽ đưa danh sách các tự viện tổ chức khóa tu để người tham dự lựa chọn. Cụ thể, chương trình khóa tu mùa hè được tổ chức ở các ngôi chùa nổi tiếng tại TP.HCM.

Thư mời tham dự mạo danh chữ ký của Hòa thượng Chủ tịch và khuôn dấu của Hội đồng Trị sự GHPGVN!
Thư mời tham dự mạo danh chữ ký của Hòa thượng Chủ tịch và khuôn dấu của Hội đồng Trị sự GHPGVN!

Đó là các chùa Giác Lâm, Bửu Long, Giác Nguyên, Hoằng Pháp, Diệu Pháp, Bát Nhã, Pháp Võ cổ tự, Vĩnh Nghiêm… cùng một số chùa ở các tỉnh Đồng Nai, Lâm Đồng.

Để được xét duyệt tham gia khóa tu tại ngôi chùa sau khi chọn để gởi con em đến dự, nhóm này yêu cầu người đăng ký phải làm các nhiệm vụ như mua vật phẩm, đóng tiền nhiều lần...

Thông tin trao đổi về “khóa tu mùa hè 2025” được kẻ mạo danh yêu cầu trao đổi và đăng ký qua ứng dụng Telegram.

Báo Giác Ngộ liên lạc với Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự GHPGVN, Thượng tọa xác nhận các văn bản trên là giả mạo.

Thượng tọa cũng cho biết đây là thủ đoạn của những kẻ lợi dụng uy tín của các khóa tu mùa hè do Giáo hội các cấp tổ chức để trục lợi.

“Vấn nạn này đã xảy ra và Giáo hội cũng đã từng có cảnh báo về việc này. Sắp tới Giáo hội sẽ nhờ các cơ quan chức năng vào cuộc xử lý theo pháp luật.”, Thượng tọa Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự GHPGVN cho biết.

Giả danh tổ chức khóa tu mùa hè để lừa đảo
Giả danh tổ chức khóa tu mùa hè để lừa đảo
Thông tin giả danh khóa tu mùa hè để lừa đảo trên mạng xã hội

Thông tin giả danh khóa tu mùa hè để lừa đảo trên mạng xã hội

Thông tin mạo danh khóa tu mùa hè để lừa đảo

Thông tin mạo danh khóa tu mùa hè để lừa đảo

Mạo danh Giáo hội để tương tác

Mạo danh Giáo hội để tương tác

Yêu cầu người đăng ký mua đồ trên mạng - Ảnh chụp màn hình

Yêu cầu người đăng ký mua đồ trên mạng - Ảnh chụp màn hình

Sử dụng hình ảnh thật các khóa tu mùa hè để tạo niềm tin nhằm lừa đảo

Sử dụng hình ảnh thật các khóa tu mùa hè để tạo niềm tin nhằm lừa đảo

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Pháp chết

Pháp chết

NSGN - Tôi nghe như vầy: Một thời, Đức Phật trú tại núi Ma-câu-la 2 và khi đó có Tỳ-kheo La-đà làm thị giả.

Thông tin hàng ngày