Đất của chùa Long Hòa do một Phật tử hiến cúng 4.000m2. Sau đó HT.Thích Nhật Tiên về sáng lập ngôi chùa và giao cho ĐĐ.Thích Huệ Nhân làm trụ trì trong bối cảnh dân cư thưa thớt và còn hoang vu. Sau năm 1975, ĐĐ.Huệ Nhân hoàn tục và một thời gian dài, chùa Long Hòa vắng bóng trụ trì, chỉ có Phật tử lui tới thắp nhang, tụng kinh, lễ Phật (lúc này H.Phụng Hiệp còn trực thuộc tỉnh Cần Thơ). Năm 1992, BTS PG tỉnh Cần Thơ và BĐD PG H.Phụng Hiệp đã bổ nhiệm ĐĐ.Thích Thiện Từ về trụ trì chùa Long Hòa. Sau một thời gian dài thiếu người quản lý, chùa Long Hòa đã bị hư hại trầm trọng. Khi về trụ trì chùa, thầy Thiện Từ đã gặp nhiều khó khăn vì mọi cơ sở vật chất thờ phụng như tượng Phật đều đã hư hỏng. Thầy cùng với Phật tử đắp ba tượng Phật, trước mắt để cho Phật tử tu học lễ bái. Đồng thời được sự cho phép của BTS PG tỉnh Hậu Giang và các ngành chức năng trùng tu chùa Long Hòa để có nơi chốn an toàn cho hàng trăm Phật tử về tu học. Ngày 25-1-2008 ÂL, thầy Thiện Từ đã làm lễ động thổ khởi công xây dựng lại chùa Long Hòa và cho đến nay, do điều kiện hoàn cảnh kinh phí của ngôi chùa vùng sâu nên công trình đành phải gián đoạn ,vì vật liệu đã tăng quá cao và sự ủng hộ của Phật tử còn hạn chế vì đa số nghèo khó. Trong khi đó, theo thầy Thiện Từ, ngôi chùa có tổng diện tích xây dựng là 225m2 với dự tính kinh phí là 500 triệu đồng.
Hiện nay, 3 tượng Phật đang nằm chơ vơ không có mái che, chúng tôi và thầy Thiện Từ mong rằng qua bài viết này, chư tôn đức Tăng Ni, các vị mạnh thường quân và ân nhân Phật tử mở rộng vòng tay, góp sức hướng về ngôi chùa vùng sâu này, để ngôi chùa sớm hoàn thành ổn định cho việc tu học và lễ bái của chư Tăng Ni và Phật tử vùng xa.