Hồng Kông: Tổ chức mừng thọ vị cao tăng HT Thích Giác Quang.

Tại hội trường trung tâm Giả Loan Tự, vào ngày 8/6/2009, chi hội Chánh giác Hương Hải, chùa Quán Tông- Hồng Kông đã  tổ chức lễ Khánh thọ đại lão HT  Thích Giác Quang, hội trưởng Hội liên hiệp Phật giáo Hồng kông, trưởng đại diện chi hội Chánh giác, viện chủ Quán Tông Tự năm nay 90 tuổi.

Đến dự lễ có hơn 200 vị là cao tăng đại đức, trong đó có trưởng lão Liễu Trung- trưởng BTC, trưởng lão Tịnh Tâm- chủ tịch hội Hoa Tăng thế giới, trưởng lão Tịnh Lương- chủ tịch Hiệp hội Phật giáo Đài loan cùng phó chủ tịch như pháp sư Viên Thông, UV thường vụ- pháp sư Minh Quang, pháp sư Tâm Tạng, pháp sư Kim Năng. Ngoài ra có sự tham dự của các cao tăng đại đức đến từ Trung quốc, Đài loan, Châu âu, Singapore, Ấn độ, Thái lan, Hàn quốc.

Chính quyền Hồng kông tham dự chúc thọ trưỡng lão Thích Giác Quang có cục trưởng Cục tôn giáo Hồng kông- Diệp Tiểu Văn; ông Chân Ninh- chủ nhiệm Uỷ ban mặt trận thống nhất Hồng kông, phó chủ nhiệm Lý Cương; Tăng Ngọc Thành- chủ tịch Hội lập pháp, phó chủ nhiệm Lương Ái Thi, UV Hội lập pháp kiêm cục trưởng Đặc khu dân chánh Tằng Đức Thành; cục trưởng Cục vệ sinh thực vật Châu Nhất Nhạc, Tằng Gia Lệ- thư ký Cục dân chính.

Mở đầu lễ Chúc thọ, đại lão Hoà thượng Thích Giác Quang cùng đội nhạc lễ và chư sơn trưởng lão tiến vào hội trường. Pháp sư Minh Nghĩa- uỷ viên đoàn chủ tịch đọc diễn văn khai mạc. Ngoài việc thầy cảm tạ ân sư đối với mình ra, thầy còn nhắc đến ân giáo dục các đệ tử của Hoà thượng Thích Giác Quang: “ Phật pháp khó nghe nay đã nghe, ân sư khó gặp nay đã gặp, ân sư đầy từ bi, thường lo lắng cho người, các đại biểu kính cẩn, cung chúc Hoà thượng Giác Quang pháp thọ vô lượng”.

Hội đồng trưởng lão tặng thiệp, Trương Học Hữu- ca đoàn Thiên Vương, hát ca khúc chủ đề “ Giác”, thể hiện cảm động về sự nghiệp một đời của trưởng lão Giác Quang và hiểu được con đường hoằng dương Phật pháp này không dễ đi; trên đường đạo pháp và xã hội đều cần chư đại đức giống như trưởng lão vậy.

Hoà thượng Thích Giác Quang đáp lời đạo từ, cảm ơn chư tôn đức cưng như trưởng lão các nước và các vị khách quý đến chúc thọ, bày tỏ mọi thành tựu đều do đại chúng hợp lực hoàn thành và khuyến nhủ đại chúng: “ Bớt nói câu thị phi, thêm nhiều câu niệm Phật” mới có thể kiến lập thế giới hoà bình.

Cục trưởng Cục tôn giáo Diệp Tiểu Văn viết hồng văn (văn chữ hình con nhạn) để chúc thọ Hoà thượng. Ông nói với các báo chí rằng: “ Tôi và trưởng lão Giác Quang là bạn tương tri tương giao đã 10 năm, ý hạnh cao đức của trưởng lão rất lớn. Một người xuất gia có tấm lòng rộng mở như vậy, trí tuệ viên dung, không kể thuận nghịch tiến thối, vinh nhục; cuộc đời yêu nước, yêu nhà, yêu đạo, kiên trì hoằng pháp lợi sanh, tạo phước cho nhân quần, kiên trì xiển dương văn hoá ưu tú Trung hoa, nhiệt tâm đẩy mạnh giao lưu Phật giáo hai bờ; trưởng giả là  vị hành giả miệt mài không ngừng “ nan hành khó hành, nan thành khó thành”.

Dưới sự dìu dắt và lãnh đạo của trưởng lão Giác Quang, thông qua sự nổ lực của cộng đồng Phật giáo Hồng Kông, chính phủ đặc khu Hồng Kông đã phê chuẩn “ngày Phật đản là ngày nghỉ lễ của toàn dân”. Sau đó theo duyên, năm 1999 đến sau năm 2004, trưởng lão lại dắt giới Phật giáo Hồng Kông cung thỉnh xá lợi răng và xá lợi ngón tay Phật về Hồng Kông phụng cúng. Được trời người gia bị, đại chúng đắc phước chính là trưởng lão hộ pháp mấy mươi năm như một ngày. Sự nổ lực của Phật giáo Hồng Kông đều là những cống hiến lớn lao trong hiện tại, đều vì sự bám rễ Phật pháp sâu dày và nổi tiếng thế giới.

Trưởng lão Thích Giác Quang là một vị yêu nước kiên định, luôn ủng hộ phương châm “một nhà nước hai chế độ”, tham dự công tác khởi thảo luật pháp cơ bản Hồng Kông, cống hiến sự bình ổn quá độ, thuận lợi cho việc Hồng Kông trở về với Trung quốc đại lục để tiếp tục phồn vinh, ổn định và phát triển. Trưởng lão thường nói với tôi rằng: “Có một tổ quốc vĩ đại mới có sự phát triển lớn mạnh của Phật giáo Hồng Kông”.

Năm nay các cao tăng trong và ngoài nước vân tập, những năm gần đây, giới Phật giáo hai bờ (Trung quốc- Đài loan) có mối liên hệ mật thiết như anh em, chung tay làm nên những việc Phật sự lớn. Thời đại mới có vai trò của Phật giáo nhân gian phóng quang. Những việc cần làm của cao tăng có hợp lý và có thời cơ tốt sẽ sản sinh ra những bậc cao tăng thạc đức.

Cục trưởng Mặt trận thống nhất Trung quốc cũng gởi điện mừng lễ chúc thọ trưởng lão Giác Quang. Bộ trưởng Đỗ Thanh Lâm, trưởng lão Nhất Thành- hội trưởng Hiệp hội Phật giáo Trung quốc, trưởng lão Tịnh Lương, trưởng lão Liễu Trung- hội viên hội Phật giáo Tăng già thế giới, trưởng lão Kiện Siêu- hội trưởng tổng hội Phật giáo Châu âu, trưởng lão Tịnh Tâm- hội trưởng hội Hoa Tăng Phật giáo thế giới, đại diện Tăng vương Thái Lan, pháp sư Ca Sơn- Hàn quốc, thứ tự phát biểu chúc mừng lễ khánh thọ.

Trưởng lão Tịnh Lương đặc biệt lấy ý chúc mừng để bày tỏ giác tánh bổn thanh tịnh, quang minh bất khả lượng, thế gian có bậc sanh trưởng, lão Tăng là tối cao. Sau đó, HT. Tịnh Tâm và HT. Tịnh Lương tặng tranh Phật giáo chí tôn cho Hội liên hiệp Phật giáo Hồng kông để chúc mừng HT. Thích Giác Quang diên thọ.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chùa Long Hoa trao quà hỗ trợ đồng bào dân tộc

Chùa Long Hoa trao quà hỗ trợ đồng bào dân tộc

GNO - Chùa Long Hoa (Q.8) phối hợp UBND, Uỷ ban MTTQVN Q.8, các mạnh thường quân tổ chức trao 300 phần quà đến các hộ đồng bào dân tộc, hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Q.8 vào ngày 16-4.

Thông tin hàng ngày