“Mong Phật giáo TP.HCM sẽ phát triển hơn nữa trong thời hiện đại mới..."

Triển lãm với chủ đề “Phật giáo TP.Hồ Chí Minh 40 năm xây dựng và phát triển” do Ban Văn hóa GHPGVN TP.HCM thực hiện tại Việt Nam Quốc Tự (quận 10)
Triển lãm với chủ đề “Phật giáo TP.Hồ Chí Minh 40 năm xây dựng và phát triển” do Ban Văn hóa GHPGVN TP.HCM thực hiện tại Việt Nam Quốc Tự (quận 10)
0:00 / 0:00
0:00
GN - “Tôi may mắn được đóng góp trong suốt quá trình hình thành, từng bước phát triển của Phật giáo TP.HCM, chính thức tham gia vào Ban Trị sự Thành hội Phật giáo VN TP.HCM ở nhiệm kỳ II với vai trò ủy viên, từ đó đến nay gần 40 năm qua", Hòa thượng Thích Thiện Đức chia sẻ.

"Ở giai đoạn đầu, Phật giáo TP.HCM chỉ với 17 Ban Đại diện GHPGVN của 17 quận, huyện, hiện nay bộ máy Giáo hội TP.HCM phát triển vững mạnh và ổn định với Ban Trị sự GHPGVN TP.Thủ Đức, 22 quận huyện. Là người trực tiếp tham gia cùng chư tôn đức lãnh đạo Giáo hội TP.HCM, cũng là người chứng kiến sự trưởng thành, từng bước phát triển của Phật giáo TP.HCM tôi thấy rất vui. Phật giáo TP.HCM trải qua nhiều giai đoạn phát triển nhưng có thể nói hiện nay Phật giáo TP.HCM là đơn vị phát triển mạnh, ổn định về mọi mặt so với cả nước”, Hòa thượng Thích Thiện Đức nhấn mạnh.

Hòa thượng Thích Thiện Đức, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Trị sự kiêm Trưởng ban Kiểm soát GHPGVN TP.HCM - Ảnh: Bảo Toàn

Hòa thượng Thích Thiện Đức, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Trị sự kiêm Trưởng ban Kiểm soát GHPGVN TP.HCM - Ảnh: Bảo Toàn

Hòa thượng cũng cho biết TP.HCM là thành phố năng động, tập trung Tăng Ni tu tập đông nhất cả nước, về cơ sở tự viện, cơ sở Giáo hội được trùng tu, xây dựng khang trang, đặc biệt công tác đào tạo Tăng tài được chú trọng với hệ thống trường Phật học ở 3 cấp: Học viện, cao - trung cấp, sơ cấp phát triển với sinh hoạt ổn định. Với giới đức, sự lãnh đạo của Trưởng lão Hòa thượng Quyền Pháp chủ GHPGVN, hàng năm Tăng Ni thực hiện nề nếp an cư kiết hạ theo truyền thống, các khóa huân tu diễn ra trang nghiêm, nối kết tình pháp lữ trong tu tập, thanh tịnh Tăng đoàn và cùng thảo luận các vấn đề sinh hoạt, quản lý Tăng Ni của Giáo hội thành phố.

Theo Hòa thượng Thích Thiện Đức, tại TP.HCM hiện nay có nhiều trú xứ của chư tôn túc giáo phẩm lãnh đạo Giáo hội các cấp, điều này cũng là nét riêng với nhiều thuận duyên trên hành trình phát triển của Phật giáo TP.HCM. Đặc biệt, Phật giáo TP.HCM với sự lãnh đạo của Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng đã xuyên suốt lãnh đạo ở nhiều nhiệm kỳ, chỉ bảo, tạo điều kiện, phát huy được vai trò của từng thành viên Ban Trị sự, kết nối trên tinh thần đoàn kết, hòa hợp trong lãnh đạo, từng thành viên các Ban Trị sự địa phương, các ban chuyên môn trực thuộc… đã đưa Phật giáo TP.HCM phát triển về mọi mặt.

“Nếu đánh giá về thành tựu của Phật giáo TP.HCM khóa IX, nhiệm kỳ 2017-2022, tôi cho rằng song song với sự điều hành, lãnh đạo sáng suốt của Trưởng lão Hòa thượng Trưởng ban Trị sự để toàn thể Tăng Ni sinh hoạt tu học ổn định trong một nhiệm kỳ đầy khó khăn với đại dịch Covid-19 thì hoạt động từ thiện xã hội ở khóa IX nổi bật nhất.

Dù Phật giáo TP.HCM cũng bị hạn chế nhiều hoạt động Phật sự, hoạt động tín ngưỡng, tâm linh vì dịch bệnh trong hai năm qua nhưng hoạt động từ thiện xã hội được Hòa thượng Trưởng ban Trị sự, Thượng tọa Thích Thanh Phong, Phó Trưởng ban kiêm Trưởng ban Từ thiện - Xã hội TP đã chỉ đạo, định hướng, vận động rất tích cực. Phật giáo TP đã chung sức chung lòng hỗ trợ, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần không chỉ cho người dân TP.HCM mà còn chia sẻ ở miền Trung, miền Bắc… thể hiện rõ tinh thần Phật giáo đồng hành cùng dân tộc”, Hòa thượng Thích Thiện Đức nhận định về thành tựu của khóa IX.

Kỷ niệm 40 năm thành lập GHPGVN TP.HCM, hướng đến Đại hội đại biểu Phật giáo TP.HCM lần thứ X, nhiệm kỳ 2022-2027, Hòa thượng Phó Trưởng ban Trị sự kiêm Trưởng ban Kiểm soát Phật giáo TP.HCM mong Phật giáo TP.HCM sẽ phát triển hơn nữa trong thời hiện đại mới. Trong đó, Tăng Ni trẻ phải nghiêm túc tu tập trên tinh thần kỷ cương, tuân thủ Hiến chương, Giới luật để Phật giáo TP.HCM tiếp tục phát triển lên tầm cao mới.

Hòa thượng Thích Thiện Đức, sinh năm 1951, Phó ban Trị sự kiêm Trưởng ban Kiểm soát GHPGVN TP.HCM nhiệm kỳ 2017-2022.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày