Palcho: Tu viện tồn tại đồng thời ba hệ phái

Giác Ngộ - Được xây dựng vào năm 1418, tu viện vẫn còn khá nguyên vẹn và nổi tiếng bởi vì đây là ngôi nhà chung cùa ba hệ phái lớn của Phật giáo Tây Tạng.

Nằm giữa  Lhasa và Shigatse, Gyantse là thị trấn đậm tính truyền thống và an nhiên của Tây Tạng. Và tu viện Palcho, nằm tại trung tâm của phố cổ, là lý do chính làm cho Gyantse nổi tiếng.

palcho111.jpg

Tu viện Palcho

Palcho là một tu viện có những đặc điểm kiến trúc của người Hán,  Tây Tạng và  Nepal . Nó cũng là ngôi nhà chung của ba hệ phái tôn giáo của Tây Tạng - Sakyapa, Kadampa và Gelugpa. Các hệ phái này cùng chia sẻ  một chánh điện và các phòng nghiên cứu Phật giáo.

Yeshey Nyima là một tu sĩ thuộc hệ phái Gelugpa. Ông đang chuẩn bị cho lễ hội nhảy múa sắp tới, một hoạt động của hệ phái Sakyapa. Trong tất cả các ngày lễ tôn giáo, không có sự phân biệt giữa ba hệ phái mà tất cả cùng nhau tham gia thực hiện.

Nyima nói: "Ví dụ, nhà sư này thuộc phái Kadampa và đây là lần đầu tiên anh ta tham gia lễ hội nhảy múa. Và tu sĩ kia thuộc hệ phái Sakyapa, anh ta sẽ mang đến lễ hội những nhạc cụ để phục vụ cho các nghi lễ".

Mỗi nhạc cụ và trang phục trong nghi lễ đều được kiểm tra kỹ càng sao cho buổi lễ được diễn ra trôi chảy. Sau đó, lễ nhảy múa dài 2 giờ đồng hồ này bắt đầu, với cư dân trong thị trấn Gyantse là khán giả.

Các tu sĩ trong chùa cũng tham gia cùng nhau trong lễ hội Shoton, được tổ chức vào ngày 18 tháng 4 của lịch Tây Tạng hàng năm. Khi đó một bức thangka lớn sẽ được trải rộng ra bao trùm toàn bộ sườn đồi. Trong lễ hội Shoton, cả ba hệ phái trong tu viện Palcho cùng ngân nga lời cầu nguyện cầu cho tất cả mọi người.

Palcho.jpg

Một góc Palcho

Lhundrup Jigpa, vị đạo sư trong tu viện Palcho, cho biết: "Cả ba hệ phái đều không giống nhau thực sự, nhưng đều có một nguồn gốc chung là thờ Đức Phật và học kinh Phật, giống như nguồn gốc của nước là từ các núi tuyết chảy ra. Vì vậy, cả ba hệ phái ở đây cùng sống chung trong sự hài hòa".

Trong lịch sử Tây Tạng, đã có sự bất đồng giữa ba hệ phái này. Nhưng kể từ khi thành lập tu viện Palcho gần 600 trước đây, ba hệ phái đã đồng tồn tại dựa trên sự tôn trọng và chia sẻ những học thuyết của nhau, do đó đã làm cho tu viện Palcho trở thành nơi an bình và tự tại.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bài trên Báo Giác Ngộ số 1341 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Khói xuân trên bến đạo

GNO - Mỗi độ Tết về, khi sắc đào phai còn vương nơi hiên nhà, người Việt lại tìm đến chùa như tìm một dòng suối trong để rửa nhẹ bụi trần. Đi lễ đầu năm không phải là nghi thức cầu kỳ, mà là một cuộc trở về với phần lặng nhất trong tâm mình.
Phù điêu mô tả Thái tử Siddhartha từ giã ngựa Kiền-trắc

Hình tượng con ngựa trong Phật giáo

NSGN - Hình tượng con ngựa xuất hiện trong nhiều kinh sách Phật giáo như một biểu trưng mang tính giáo dục và triết học, phản ánh tiến trình điều phục tâm và thực hành con đường giải thoát.

Thông tin hàng ngày