Trung Quốc: Khai quang Phật tượng & Lạc thành Đại hùng Bảo điện chùa Khánh Vân - Phúc Kiến

(GNO): Đại Pháp hội khai quang Phật tượng, Lạc thành Đại hùng Bảo điện, và nghi thức xây dựng Kỷ niệm Đường Bồ tát Từ Hàng, được long trọng tổ chức trong 2 ngày tại chùa Khánh Vân - TP Thái Ninh, tỉnh Phúc Kiến.
dilac-1.gif

Chư sơn Trưởng lão quang lâm

Ngày 12/11/2010 , ông Tăng Tường Huy - Bí thư Huyện ủy huyện Thái Ninh, Ủy viên Thường vụ Thành phố Tam Minh, đại biểu Chính phủ các cấp huyện Thái Ninh đến tham gia Pháp hội khai quang Phật tượng, Lạc thành Đại Hùng Bảo Điện chùa Khánh Vân huyện Thái Ninh, và cử hành nghi thức động thổ Kỷ Niệm Đường Bồ tát Từ Hàng, được chư sơn Trưởng lão bày tỏ sự hoan nghinh nhiệt liệt. Sau khi hội kiến, ông đã phát biểu cảm tưởng và giới thiệu sơ nét về phong cảnh tú lệ, nền văn hóa phong phú, lịch sử lâu đời của Thái Ninh, cũng như tình hình khởi công xây dựng chùa Khánh Vân. Ông hy vọng, các vị khách quý lấy sự tham gia hoạt động lần này làm bước ngoặt chuyển hóa, sẽ tiếp tục quan tâm ủng hộ công tác trùng tu chùa Khánh Vân, đồng thời đẩy mạnh lực lượng cống hiến xây dựng Tổ đình của Pháp sư Từ Hàng quang huy hơn nữa.

dilac-2.gif

Ban lãnh đạo huyện Thái Ninh hội kiến chư sơn Trưởng lão

Đến tham dự Pháp hội có chư Sơn Trưởng Lão trong và ngoài nước như: Trưởng lão Minh Triết - Phó chủ tịch Ủy viên Hội Tư Nghị Hiệp hội Phật giáo TQ; Trưởng lão Minh Triết - Phó chủ tịch Ủy viên Hội Tư Nghị Hiệp hội Phật giáo TQ; Trưởng lão Tịnh Lương - Quản trị Thường vụ Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc, Đài Loan; Pháp sư Tâm Bồi - Phương trượng chùa Phật Quang Sơn, Tông trưởng hội Ủy viên Tông vụ Phật Quang Sơn Cao Hùng Đài Loan; Trưởng lão Tịch Hoảng - Chủ tịch danh dự Tổng hội Phật giáo Malaysia; Trưởng lão Chân Hoa - Nguyên Viện Trưởng Phật học viện Phúc Nghiêm, Trưởng lão Hội trưởng lão Phật giáo TQ, ĐL; Pháp sư Minh Kiết - Trụ trì Quan Âm Đình, Kiết Long Ba (Kuala Lumpur), Phó Hội trưởng Tổng hội Phật giáo Malaysia; Pháp sư Phước Định, Pháp sư Minh Không - Ban Quản trị Hiệp hội Phật giáo TQ, ĐL; Pháp sư Huệ Khiêm - Phó viện trưởng PHV Viên Quang, Đài Loan.

dilac-3.gif

Ban lãnh đạo Chính phủ Đảng tham dự Pháp hội

Pháp sư Truyền Hiển - Trụ trì Giảng đường Linh Phong Bát Nhã Singapore; Pháp sư Chiếu Định - Ban Quản trị Hiệp hội Phật giáo huyện Đài Bắc; Pháp sư Pháp Thành - Giám viện Di Lặc Nội Viện, Tịch Chỉ, ĐL; Pháp sư Thánh Lâm - Lý sự trưởng Hiệp hội Phật giáo Miri, Malaysia; Pháp sư Hoằng Tường - Cố vấn Hội Thanh niên Phật giáo TQ, ĐL; ông Lâm Khánh Nam - Đoàn trưởng đoàn Hoằng Pháp Thanh niên Phật giáo Singapore, giáo sư Nghiêm Chánh - Nguyên Viên trưởng viện Khoa học Xã hội Phúc Kiến, cố vấn Chính phủ tỉnh Phúc Kiến; Pháp sư Bổn Tánh - Trụ trì chùa Khánh Vân, Thái Ninh, Phương trượng chùa Khai Nguyên, Phúc Châu, Trưởng Thư ký kiêm Phó Hội Trưởng Hiệp hội Phật giáo tỉnh Phúc Kiến v.v..., và hơn 50 quan khách trong, ngoài nước cùng tham gia hội kiến.

dilac-4.gif

Bà Liêu Tiểu Hoa - Huyện trưởng huyện Thái Ninh phát biểu

Trong buổi họp mặt, những lời phát biểu, những ý kiến đóng góp của các bậc Trưởng Lão, các vị Pháp sư trong và ngoài nước đều biểu thị lòng cảm tạ thân thiết đối với các cấp lãnh đạo huyện, đồng thời khen ngợi huyện Thái Ninh là một nơi địa linh nhân kiệt. Nói rằng, có thể đến đây tham gia Pháp hội Khai quang Phật tượng, Lạc thành Đại Hùng Bảo Điện chùa Khánh Vân, cử hành nghi thức động thổ Kỷ niệm đường Bồ Tát Từ Hàng, thật vô cùng vinh hạnh và vui mừng, đây là nhân duyên thù thắng, đầy đủ pháp hỷ. Cùng chúc nguyện hoạt động này sẽ đạt được thành công viên mãn, và hy vọng chùa Khánh Vân dưới sự chủ trì của Pháp sư Bổn Tánh, sẽ hoằng dương tinh thần Bồ tát Từ Hàng, đem ánh quang huy đến với Tổ đình Bồ tát Từ Hàng, cũng như việc xây dựng ngôi tự viện càng ngày càng tốt hơn.

dilac-5.gif

Pháp sư Bổn Tánh - Trụ trì chùa Khánh Vân, Thái Ninh, Phương trượng chùa Khai Nguyên, Phúc Châu, Trưởng Thư ký kiêm Phó HTHHPG tỉnh Phúc Kiến phát biểu cảm tưởng

Buổi tối cùng ngày, Hiệp Hội Phật giáo Huyện Thái Ninh, chùa Khánh Vân Thái Ninh, hội nghiên cứu Văn hóa Đại sư Từ Hàng huyện Thái Ninh, liên hợp tổ chức buổi tiệc liên hoan tại khách sạn Thái Ninh, hoan nghinh chư sơn trưởng lão cùng các giới nhân sĩ trong và ngoài nước, đến tham gia đại Pháp hội này.

dilac-6.gif

Phát học bổng cho các học sinh nghèo

dilac-7.gif

Cùng quý quan khách thưởng thức ca kịch vũ "Mộng Hồi Thái Ninh"

Sáng ngày 13/11, chính thức long trọng cử hành Pháp hội Khai quang tượng Phật, Lạc thành Đại Hùng Bảo Điện chùa Khánh Vân - Thái Ninh, Phúc Kiến và nghi thức động thổ Kỷ niệm Đường Bồ tát Từ Hàng.

dilac-8-A.gif

Chư sơn Trưởng lão trong và ngoài nước quang lâm hội trường

Trong Phạm âm Phật hiệu vang vọng cả Hội trường, chư sơn Trưởng lão, chư Pháp sư cùng chủ trì Pháp hội niêm hương chú nguyện, phúng tụng kệ ngữ khai quang Thánh tượng Phật ngọc thỉnh từ Myanmar. Trên 100 đoàn đến chúc mừng và tham gia Pháp hội thuộc các giới Phật giáo đến từ trong và ngoài nước: Trung Quốc, Đài Loan, Malaysia, Singapore... và gần 1000 tín chúng Phật giáo trong khu vực tỉnh Phúc Kiến.

dilac-8.gif

Hàng tín chúng cư sĩ vân tập tại hội trường

Trước khi Khai quang Pháp hội, các vị quan khách trong và ngoài nước, cùng các cấp lãnh đạo Chính quyền địa phương: Ông Tăng Tường Huy - Bí thư Đảng ủy huyện Thái Ninh, Ủy viên Thường ủy TP Tam Minh, bà Liêu Tiểu Hoa - Huyện Trưởng huyện TN, Cao Huệ Bân - chủ nhiệm Đại học Nhân Dân Huyện TN, ông Du Đức Quang - Chủ tịch Hiệp Thương Chính trị huyện Thái Ninh, đồng tâm khai mở con đường bằng bê tông dài 16 km , rộng 5.5m với chi phí hơn 1000 vạn Nhân dân tệ, để thông xe lên núi và cắt băng Lạc thành hưng kiến Đại Hùng Bảo Điện.

dilac-9.gif

Chư sơn Trưởng lão trong và ngoài nước cùng dùng xuổng xới đất động thổ "xây Kỷ Niệm Đường Bồ Tát Từ Hàng"

Bắt đầu cho buổi Khai quang Pháp hội, chư sơn Trưởng lão cùng cầm xuổng xới đất "động thổ Kỷ Niệm Đường Bồ Tát Từ Hàng", và hướng về Thánh tượng kim thân Bồ tát lễ bái. Sau đó cùng với các vị khách quý tề tựu tại Đại Hùng Bảo điện, long trọng cử hành "Pháp hội Khai quang tượng Phật, Lạc thành Đại Hùng Bảo Điện chùa Khánh Vân, và cử hành nghi thức động thổ Kỷ niệm Đường Bồ Tát Từ Hàng". Chư Sơn Trưởng lão và quý quan khách đều biểu lộ sự chúc mừng nhiệt liệt đối với hoạt động Pháp hội này.

dilac-10.gif

Chư sơn Trưởng lão của hai bờ eo biển Đại Lục Đài Loan cùng tụng kinh trước kim thân của Bồ tát Từ Hàng

Pháp sư Trường Thuận - Phó chủ nhiệm bộ Giáo vụ Hiệp hội Phật giáo TQ đã tuyên đọc điện tín, thư tín... từ các nơi gởi về chúc mừng Pháp hội Khai quang, Lạc thành, động thổ. Chư sơn Trưởng lão, các vị đại biểu, các vị khách quý lần lượt phát biểu cảm tưởng. Pháp sư Bổn Tánh - Trụ trì chùa Khánh Vân, Thái Ninh - Phương trượng chùa Khai Nguyên, Phúc Kiến - Thư ký trưởng kiêm Phó Hội trưởng HHPGTQ kính đáp lời tri ân, Pháp sư bày tỏ lòng chân thành cảm tạ chư Đại đức cao tăng trong và ngoài nước, đã quang lâm về chùa Khánh Vân tham gia và chú nguyện cho Pháp hội viên thành.

dilac-11.gif

Chư sơn Trưởng lão chủ trì Pháp hội Khai quang Phật tượng

Chùa Khánh Vân bắt đầu xây dựng vào thời nhà Tống, từng có tên là Am Nga Mi, tọa lạc dưới chân núi Di Lặc, so độ cao mặt biển là 1732m , đứng thứ nhì tại tỉnh Phúc Kiến, địa hình rộng, phẳng. Lưng tựa vào đỉnh Nga Mi, đối diện Thánh Hồ, là ngôi tự viện có độ cao nhất của ba tỉnh Mân (Phúc Kiến), Triết (Triết Giang), Cán (Giang Tây). Rất nhiều bậc lịch đại cao Tăng xuất thế tại nơi đây, là Tổ Đình thế độ xuất gia của Bồ tát Từ Hàng và Trưởng lão Ưu Đàm, nổi tiếng khắp hai bờ eo biển Đại Lục Đài Loan và Đông Nam Á.

dilac-12.gif
dilac-13.gif

Chư sơn Trưởng lão Khai quang Phật tượng

Pháp sư Từ Hàng (1895 - 1954), họ Ngải, người Kiến Ninh Phúc Kiến. Năm 18 tuổi thế độ xuất gia với Hòa thượng Tự Trung, chùa Khánh Vân, đỉnh Nga Mi, núi Di Lặc, Thái Ninh. Theo học với Đại sư Thái Hư, nối pháp Đại Sư Viên Anh. Pháp sư Từ Hàng từ trước đã đến Đài Loan và ngụ tại đây, viên tịch năm 1954. Khi viên tịch nhục thân không hoại, Pháp sư đã thành tựu được toàn thân Xá lợi, là nhục thân Bồ tát được tôn trọng tại Đài Loan. Lúc còn sinh tiền, tâm Sư luôn hướng về quê nhà, với bổn nguyện hoằng pháp lợi sanh tại quê hương. Hoạt động lần này, ngoài hoàn thành việc nghinh đón, an vị, phụng thờ phân thân Thánh tượng Pháp sư Từ Hàng, cũng hoàn thành nguyện vọng lá rụng về cộicủa Pháp sư Từ Hàng.

dilac-14.gif

Chư sơn Trưởng lão của hai bờ eo biển Đại Lục Đài Loan cùng khai mở tượng Bồ tát Từ Hàng điêu khắc bằng gỗ

Vào tháng 9/2007, nghinh thỉnh phân thân Thánh tượng nhục thân Bồ tát Từ Hàng, từ Viện Tịch Chỉ Đài Loan về phụng thờ tại chùa Khánh Vân. Pháp sư Bổn Tánh thệ nguyện, sẽ xây dựng chùa Khánh Vân thành một đạo tràng nghiêm trì giới luật, khổ tham Thiền định, chuyên tâm niệm Phật, làm cho nơi đây trở thành địa điểm trọng yếu hoằng dương giáo nghĩa cơ bản của Phật giáo; là trung tâm thực hành lý niệm thực tiễn Phật giáo; là địa điểm quan trọng giáo dục Tăng chúng trẻ, là trung tâm nghiên cứu Văn hóa Di Lặc Phật giáo, để trở thành cõi Tịnh Độ Đâu Suất, Di Lặc Phật quốc của địa bàn duyên hải phía Đông Nam, và là cánh cửa giao lưu giữa Phật giáo Phúc Kiến - Đài Loan. Khiến nơi đây sẽ trở thành một tòa Thánh Sơn Phật giáo, một Thánh cảnh Phật giáo, một ngôi đại Già Lam qui mô lấy thật tu thật chứng làm chủ, lấy lý luận nghiên cứu học thuật làm nơi nương tựa. Vừa kế thừa truyền thống tốt đẹp của lịch sử Phật giáo, vừa mang tính sáng tạo mới để thích ứng thời đại.

dilac-15.gif
dilac-16.gif

Chư sơn Trưởng lão cắt băng Lạc thành hưng kiến Đại Hùng Bảo Điện     

Hiện nay sự nghiệp tu sửa trùng hưng chùa Khánh Vân bước đầu tạm qui mô, đã xây đắp xong con đường Từ Hàng (đường sạn đạo cọc gỗ lát ván), lên núi vào chùa có thể thông xe, các công trình chính như điện Thiên Vương, lầu chung cổ lần lượt hoàn thành; công trình xây dựng tiếp theo là Kỷ Niệm Đường Bồ tát Từ Hàng, điện Di Lặc, liêu chư Tăng, đường Di Lặc nội tự (bằng xi măng) v.v...

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hòa thượng, A-xà-lê và đệ tử

Hòa thượng, A-xà-lê và đệ tử

GNO - Thầy và trò hay sư phụ và đệ tử là những người có nhân duyên quyến thuộc đạo pháp nhiều đời. Mỗi người đều có trách nhiệm và bổn phận khác nhau. Chu toàn phận sự của mình thì Phật pháp mới xương minh, tứ chúng thập phương an ổn.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1246 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Con đường đến Sơ quả

GNO - Sơ quả hay Tu-đà-hoàn là quả vị Thánh đầu tiên mà người Phật tử có thể chứng đạt ngay hiện đời. Trong rất nhiều kinh, Đức Phật dạy muốn thành tựu Sơ quả thì trước tiên cần thành tựu giới, kế đến chứng đắc định (bốn bậc thiền), sau đó phát huy tuệ đoạn trừ ba kiết sử đầu tiên: Thân kiến, giới cấm thủ và nghi.

Thông tin hàng ngày