Giáo hội TP.HCM thông báo về hồ sơ tấn phong giáo phẩm tại Đại hội Phật giáo toàn quốc

Hồ sơ tấn phong giáo phẩm gởi tại Văn phòng Ban Tăng sự GHPGVN TP.HCM - Việt Nam Quốc Tự
Hồ sơ tấn phong giáo phẩm gởi tại Văn phòng Ban Tăng sự GHPGVN TP.HCM - Việt Nam Quốc Tự
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Công văn số 030/BTS-VP của Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, ngày 17-2-2022 do Thượng tọa Thích Thiện Quý, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự thừa lệnh Hòa thượng Trưởng ban Trị sự ký.

Công văn số 030/BTS-VP gởi đến Ban Trị sự GHPGVN TP.Thủ Đức và 21 quận, huyện, chư tôn đức trụ trì các tự viện TP.HCM.

Thực hiện tinh thần Thông tư số 030/TT-HĐTS, ngày 26-1-2022 của Ban Thường trực Hội đồng Trị sự, Ban Tăng sự Trung ương GHPGVN về việc hướng dẫn tấn phong giáo phẩm tại Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX, nhiệm kỳ 2022-2027, để việc tấn phong giáo phẩm đúng thủ tục, trình tự theo quy định; Ban Thường trực Ban Trị sự, Ban Tăng sự GHPGVN TP.HCM thông báo:

1. Điều kiện cần và đủ đề xuất tấn phong

a. Năm sinh và năm thọ giới Tỳ-kheo/ Tỳ-kheo-ni:

Tấn phong giáo phẩm Hòa thượng, Ni trưởng: Chư tôn đức sinh năm 1962 trở lên, thọ giới Tỳ-kheo/ Tỳ-kheo-ni từ năm 1982 trở về trước; tại Đại hội IX GHPGVN, được xét tấn phong giáo phẩm Hòa thượng, Ni trưởng đối với các tôn đức sinh năm 1963 trở lên, thọ giới Tỳ-kheo/ Tỳ-kheo-ni từ năm 1983 trở về trước.

Tấn phong giáo phẩm Thượng tọa, Ni sư: Chư tôn đức sinh năm 1977 trở lên, thọ giới Tỳ-kheo/ Tỳ-kheo-ni từ năm 1997 trở về trước; tại Đại hội IX GHPGVN, được xét tấn phong giáo phẩm Thượng tọa, Ni sư đối với chư tôn đức sinh năm 1978 trở lên, thọ giới Tỳ-kheo/ Tỳ-kheo-ni từ năm 1998 trở về trước.

b. Công đức đối với Đạo pháp và Dân tộc: Căn cứ các Bằng tuyên dương công đức, Bằng công đức, Bằng khen, Giấy khen của các cấp Giáo hội; Căn cứ Huân chương và các phần thưởng cao quý khác của Nhà nước các cấp (nếu có); Tăng Ni phải là công dân Việt Nam, có tư cách đạo đức tốt, có tinh thần đoàn kết hòa hợp và không bị vi phạm Giới luật, Giáo luật, pháp luật Nhà nước hiện hành.

2. Biện pháp thực hiện

Chư Tăng, Ni tại địa phương hội đủ các điều kiện theo quy định của Hiến chương, Nội quy Ban Tăng sự Trung ương GHPGVN; Các Ban tiến hành lập hồ sơ và danh sách đăng ký tấn phong giáo phẩm với Ban Tăng sự GHPGVN TP.HCM theo thủ tục như sau:

a. Hồ sơ gồm

Bản copy (có thị thực) giáo chỉ tấn phong giáo phẩm Thượng tọa/ Ni sư (đối với việc đăng ký tấn phong giáo phẩm Hòa thượng/ Ni trưởng);

Bản copy (có thị thực) giấy Chứng nhận Tăng Ni, Chứng điệp thọ giới Tỳ-kheo/ Tỳ-kheo-ni (đối với việc đăng ký tấn phong giáo phẩm Thượng tọa, Ni sư);

Sơ yếu lý lịch Tăng Ni (có xác nhận của chính quyền địa phương), lý lịch tư pháp số 1.

Văn bản đề nghị, danh sách Tăng Ni được đề xuất tấn phong giáo phẩm, có đính kèm các thủ tục theo quy định tại mục a phần 2 (như đã nêu trên) của công văn này.

b. Thời gian, địa điểm, phương thức tiếp nhận hồ sơ

Văn phòng Ban Tăng sự GHPGVN TP.HCM sẽ tiếp nhận hồ sơ đăng ký tấn phong giáo phẩm từ ngày 4-4 đến ngày 22-4-2022 (theo giờ làm việc của văn phòng); chỉ tiếp nhận hồ sơ từ các Ban, không tiếp nhận trực tiếp từ các cá nhân Tăng Ni và các hồ sơ nộp sau thời gian quy định.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Thượng tọa Thích Trung Nguyện (0903125445), Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Thư ký Ban Trị sự kiêm Phó Thư ký Ban Tăng sự GHPGVN TP.HCM; Thượng tọa Thích Minh Bảo (0918387317), Ủy viên Ban Trị sự, Phó Văn phòng Ban Trị sự kiêm Phó Văn phòng Ban Tăng sự GHPGVN TP.HCM.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự kiêm Trưởng ban Pháp chế T.Ư - Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Hòa thượng Trưởng ban Pháp chế T.Ư: “Muốn đăng ký con dấu mới phải thành lập Ban Quản trị tự viện”

GNO - Liên quan hướng dẫn về con dấu Ban Quản trị tự viện ngày 24-4-2024 của C06 - Bộ Công an và con dấu của tự viện đang lưu hành còn hiệu lực hay không, Báo Giác Ngộ đã có cuộc trao đổi với Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Pháp chế T.Ư GHPGVN, về vấn đề đang được quan tâm này.
Ảnh minh họa

Quan điểm của Phật giáo về tự sát

GNO - Vừa rồi tôi có đọc bài “Cảnh giới của những người tự sát”. Trong sách có luận giải: Khi tự sát sẽ phạm vào 3 tội nặng. 1- Bất hiếu với song thân, 2- Tự hủy hoại hình hài, phụ phúc báu hi hữu có được thân người, 3- Ngu si vô trí. Sau khi tự sát, thần thức sẽ bị chìm trong thống khổ triền miên...

Thông tin hàng ngày