Kon Tum: Đại lễ cầu siêu anh linh anh hùng liệt sĩ lớn nhất của tỉnh từ trước đến nay

(GNO-Kon Tum): Sáng ngày 09-01-2010, tại TP. Kon Tum, Ban Trị sự Tỉnh hội Phật giáo tỉnh Kon Tum kết hợp với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc TP. Kon Tum tổ chức Đại lễ cầu siêu anh linh anh hùng liệt sĩ và đồng bào tử nạn vì sự nghiệ giải phóng dân tộc. Đây là Đại lễ cầu siêu lớn nhất từ trước đến nay ở Kon Tum.

HT. Thích Phước Thành - Thành viên HĐCM, Chứng minh Ban Trị sự Tỉnh hội Phật giáo tỉnh Bình Định, HT. Thích Quảng Xả - Uỷ viên HĐTS, Trưởng ban Trị sự Tỉnh hội Phật giáo tỉnh Kon Tum, HT. Thích Chánh Quang - Chứng minh Ban Trị sự Tỉnh hội Phật giáo tỉnh Kon Tum cùng với đông đảo Tăng Ni, Phật tử trong toàn tỉnh.

WKT (3).jpg
WKT (2).jpg
WKT (4).jpg
WKT (6).jpg
WKT (7).jpg
WKT (8).jpg
WKT (9).jpg
Lễ đặt vòng hoa tưởng niệm và rướt linh anh hùng liệt sĩ
tại 3 địa điểm lịch sử về nơi tổ chưc đại lễ cầu siêu

Đến dự có ông Huỳnh Đăng Hải - Uỷ viên Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ TP. Kon Tum; ông Phan Văn Thế - Uỷ viên Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum, Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban Nhân dân TP. Kon Tum cùng đại diện các ban, ngành thành phố Kon Tum đến dự và thành kính tưởng niệm.

Trước khi diễn ra lễ cầu siêu các chư tôn đức và quan khách đã làm lễ rước vong của các liệt sỹ từ 3 địa điểm: Nghĩa Trang liệt sỹ tỉnh Kon Tum; Nhà bia Tưởng niệm của Sư đoàn 10 - sư đoàn đã có nhiều đóng góp to lớn trong hai cuộc kháng chiến đang đóng quân trên địa bàn tỉnh (Nhà bia hiện đang ghi danh tưởng niệm trên 10.000 anh hùng, liệt sỹ); Nhà bia tưởng niệm phường Quyêt Thắng - nơi có ngôi mộ chung của 81 anh hùng liệt sỹ đã anh dũng hy sinh. Sau đó, đưa về Ngục Kon Tum (Di tích lịc sử cấp Quốc gia) để làm lễ.

WKT (14).jpg
WKT (13).jpg
WKT (11).jpg
WKT (12).jpg
WKT (16).jpg

Chính thức đại lễ cầu siêu

HT. Thích Quảng Xả - Trưởng ban Trị sự Tỉnh hội cho biết đại lễ cầu siêu là một việc làm có ý nghĩa lớn trong tinh thần nhớ ân và tri ân, cầu cho vong linh các anh hùng liệt sĩ, đồng bào tử nạn trong chiến tranh, thiên tai, tai nạn được siêu thoát trên tinh thần giáo lý đạo Phật

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND thành phố Kon Tum ôn lại lịch sử hào hùng, trên từng tấc đất của tổ quốc đều thấm đậm máu xương người đồng bào, các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do cho đất nước.

Dịp này, ban tổ chức còn phóng sanh thả hàng ngàn ngón nến trên sông ĐăkBla của phố núi.

WKT (10).jpg
WKT (15).jpg

Phóng sanh, phóng đăng trên sông ĐăkBla

Nhà ngục Kon Tum đã tạo nên điểm son lịch sử cho các thế hệ hôm nay và mai sau học tập về sự kiên trung, bất khuất của các anh hùng liệt sỹ.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

[Podcast] Trưởng lão Hòa thượng Viên Minh nói gì về Báo Giác Ngộ trong nửa thế kỷ qua?

[Podcast] Trưởng lão Hòa thượng Viên Minh nói gì về Báo Giác Ngộ trong nửa thế kỷ qua?

GNO - "Báo Giác Ngộ ngoài việc truyền thông những sinh hoạt của GHPGVN, cũng như Phật giáo quốc tế, chuyển tải giáo lý đến quần chúng, thì việc cải tiến trong tổ chức của tờ báo cũng ngày càng phát triển tốt đẹp, đặc biệt là phần chuyển đổi số.", Trưởng lão Hòa thượng Viên Minh, Phó Pháp chủ GHPGVN nhận định.
Thượng tọa Thích Tâm Hải và phái đoàn Báo Giác Ngộ đảnh lễ trước bảo tháp Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Nguyệt trong khuôn viên tổ đình Thiên Thai (xã Long Điền) - Ảnh: Tâm Quý/BGN

Báo Giác Ngộ tưởng niệm chư vị lãnh đạo tiền bối đã viên tịch nhân kỷ niệm 50 năm ngày ra số đầu tiên

GNO - Sáng nay, 13-12-2025, hướng đến Kỷ niệm 50 năm Báo Giác Ngộ ra số đầu tiên (1-1-1976 – 1-1-2026), Thượng tọa Thích Tâm Hải, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Tổng Biên tập Báo Giác Ngộ cùng đại diện các phòng, ban thuộc báo đến thắp hương tưởng niệm chư vị tiền bối lãnh đạo Báo Giác Ngộ đã viên tịch.
[Podcast] MC Trúc Giang: Được đồng hành cùng Báo Giác Ngộ là một phước duyên

[Podcast] MC Trúc Giang: Được đồng hành cùng Báo Giác Ngộ là một phước duyên

GNO - Chia sẻ cùng chương trình Podcast hướng đến Kỷ niệm 50 năm Báo Giác Ngộ ra số đầu tiên (1-1-1976 – 1-1-2026), MC Trúc Giang cho biết bản thân rất vui và vinh dự khi được đồng hành dẫn chương trình, đọc lời bình cho các tin, bài của báo hơn 6 năm qua. Với Trúc Giang, đây là một phước duyên mà cô rất trân trọng.

Thông tin hàng ngày