Nuôi dưỡng tâm hồn trẻ với bộ truyện tranh đạo đức Phật giáo

Bài trên Báo Giác Ngộ số 1133 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1133 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn
0:00 / 0:00
0:00
GN - Dễ hiểu, sinh động và đầy đủ những lời dạy căn bản về nhân quả, lòng biết ơn, lối sống đẹp, bộ “Truyện tranh đạo đức Phật giáo” ra đời với mục tiêu góp phần giúp nhân cách và tâm hồn các em thiếu nhi trở nên hoàn thiện hơn.

Nuôi dưỡng và định hình nhân cách trẻ

Theo lời Thượng tọa Thích Chân Tính, trụ trì chùa Hoằng Pháp (huyện Hóc Môn, TP.HCM), bộ “Truyện tranh đạo đức Phật giáo” ra đời nhân dịp chùa tổ chức khóa tu “Em về bên Phật”. Đây có thể xem là phương tiện giúp các em thiếu nhi dễ dàng tiếp cận với các giá trị đạo đức, nuôi dưỡng và định hình nhân cách trẻ thông qua những tấm gương sáng để chỉnh đốn những hành vi sai lệch trong ứng xử và hướng đến điều thiện ngay lúc nhỏ.

Truyện tranh Phật giáo là phương tiện hữu ích để nuôi dưỡng tâm hồn trẻ thơ
Truyện tranh Phật giáo là phương tiện hữu ích để nuôi dưỡng tâm hồn trẻ thơ

Giáo lý căn bản về nhân - duyên - quả được minh họa bằng hình ảnh một cách sinh động trong Bài học nhân quả sẽ giúp các em hiểu được lý do vì sao trong kiếp này, một người được khỏe mạnh, thông minh hoặc bị bệnh tật, ốm đau… Dạy cho các em biết được, phúc hay họa là do thân, miệng và ý nghĩ của mình tạo ra, mỗi người sẽ nhận lấy hậu quả mà bản thân đã làm, để tránh làm các việc ác trong đời sống.

Lòng biết ơn cha mẹ, thầy cô, Tam bảo, Tổ quốc, muôn loài vạn vật cũng được trình bày dễ hiểu qua các câu thơ ngắn gọn, giúp các em biết hiếu thảo ông bà, thân cận thầy hiền, tránh xa bạn ác...

“Con xin nhớ ơn Phật

Là bậc đủ phước trí

Khai thị rõ đường mê

Đưa con về bờ giác”

(Bài học nhớ ơn)

Bên cạnh đó, những lễ nghi, phép tắc căn bản như đi đứng, lễ lạy, thắp hương, cúng dường… khi đến chùa hay nghe kinh, lời dạy của chư Tăng Ni để hiểu biết đúng đắn về đạo Phật, tránh điều mê tín dị đoan cũng được trình bày rất chi tiết, từ đó, giúp các em thực hành nét đẹp văn hóa truyền thống của ông cha từ ngàn xưa một cách trọn vẹn nhất.

Bộ "Truyện tranh đạo đức Phật giáo" với nhiều nội dung gần gũi dễ tiếp thu
Bộ "Truyện tranh đạo đức Phật giáo" với nhiều nội dung gần gũi dễ tiếp thu

“Em đến chùa cầu cho mình có sức khỏe, học giỏi; cầu cho ông bà, cha mẹ mạnh khỏe, sống lâu và nguyện thực hành theo lời Phật dạy, trở thành người tốt. Không van xin lợi lộc, mê tín”. (Trích Bài học em đến chùa).

Được biết, sắp tới chùa Hoằng Pháp sẽ tiếp tục ra mắt các bộ truyện hướng đến đối tượng là thanh thiếu niên, người lớn tuổi như Bài học thanh thiếu niên, Bài học người Phật tử, Gương sáng Đông Tây. Thông qua đó đưa giáo dục Phật giáo ứng dụng vào đời sống một cách thiết thực hơn.

Cha mẹ là tấm gương của các em

Việc giúp các em thiếu nhi hiểu biết và thực hành lối sống đạo đức, hướng thiện là điều không dễ. Bên cạnh giáo lý Phật giáo được chia sẻ từ chư Tăng Ni, hay hệ thống giáo dục từ nhà trường thì cha mẹ là nhân tố không thể thiếu để giúp các em có một tâm hồn đẹp. Điều này càng quan trọng hơn khi mà các em tiếp xúc với các thiết bị điện tử từ rất sớm, nhất là trong giai đoạn học online, các em càng dễ tiếp cận với các điều bất thiện.

Tuy nhiên, phần lớn cha mẹ hiện đại không dành nhiều thời gian cho con cái vì bận rộn trong guồng quay của công việc, các mối quan hệ xã hội. Chưa kể, nhiều bậc phụ huynh lại quá chú tâm đến việc nâng cao chất lượng tri thức rồi quên đi đạo đức, bỏ qua “Tiên học lễ, hậu học văn”. Ai cũng muốn con mình trở thành một thiên tài mà không hề để ý đến tâm hồn của nó có thật sự hạnh phúc hay không.

Cha mẹ là Phật tử, cần duy trì nếp sống thiện lành làm nơi nương tựa, tưới tẩm tâm hồn của trẻ
Cha mẹ là Phật tử, cần duy trì nếp sống thiện lành làm nơi nương tựa, tưới tẩm tâm hồn của trẻ

Điều mà các bậc cha mẹ cần nhất chính là phải quan tâm tới con cái nhiều hơn nữa, tránh để những tâm hồn non nớt “chết yểu” trước khi nở hoa. Phải hỗ trợ, khuyến khích sự đọc cho các em, giúp các em tránh xa màn hình điện thoại bằng cách tạo điều kiện tiếp cận với những lời hay, ý đẹp trong đời sống hàng ngày hay trong những trang sách. Hoặc có thể khéo léo hướng các em tiếp cận với các tác phẩm đạo đức này trên các nền tảng xã hội như YouTube, Facebook. Nhằm chuyển hóa nội tâm, cải thiện cái xấu thành cái tốt và hình thành cho chúng nhân cách, lối sống tích cực và cao quý hơn.

“Đừng vì chạy theo kiến thức mà quên đi rằng lòng biết ơn là nền tảng đạo đức căn bản của một người” (trích Bài học nhớ ơn).

Đặc biệt với những bậc cha mẹ là Phật tử, cần duy trì nếp sống thiện lành, trở thành một “gia đình tâm linh” đúng nghĩa, thực hiện đầy đủ 5 giới, siêng làm các điều thiện. Từ đó làm nơi nương tựa, tưới tẩm tâm hồn của trẻ, giúp chúng lớn lên trong một môi trường thuần thiện, có nền tảng đạo đức vững chắc để đối diện với cuộc sống đầy biến động sau này.

“Dù bận thế nào, tôi cũng cố sắp xếp để đưa con đến chùa để lễ Phật, vui chơi. Giúp nó thư giãn sau những giờ học online căng thẳng. Lắng nghe những suy nghĩ của nó cũng như tạo cơ hội để con có thể tiếp xúc với Phật nhiều hơn”, mẹ của bé Minh Anh (5 tuổi) nói.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chư tôn đức niệm Phật cầu gia bị

Phú Thọ: 230 học viên tham dự Lớp bồi dưỡng giáo lý dành cho Phật tử tại chùa Linh Sơn

GNO - Sáng 30-11, Ban Hoằng pháp GHPGVN tỉnh đã tổ chức khai giảng Lớp bồi dưỡng giáo lý dành cho Phật tử tại chùa Linh Sơn (xã Vĩnh Thành). Đây là điểm học thứ 3 thuộc chương trình bồi dưỡng giáo lý được triển khai trong tỉnh nhằm nâng cao kiến thức Phật học và đời sống tu tập cho hàng Phật tử tại gia.
Chân dung Trưởng lão Trưởng lão Hòa thượng Kesapañña Trần Nhiếp

Trưởng lão Hòa thượng Kesapañña Trần Nhiếp - Thành viên Hội đồng Chứng minh GHPGVN viên tịch

GNO - Sáng 1-12, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự thay mặt Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh An Giang, môn đồ pháp quyến báo tin Trưởng lão Hòa thượng Kesapañña - Thành viên Hội đồng Chứng minh GHPGVN viên tịch.
"Một là khéo biết bệnh; hai là khéo biết căn nguyên của bệnh; ba là khéo biết cách chữa trị bệnh; bốn là khéo biết trị lành bệnh để về sau bệnh không còn tái phát nữa"

Bậc Đại y vương

NSGN - Tôi nghe như vầy: Một thời, Đức Phật ngụ tại vườn Lộc Dã, trú xứ của Tiên nhân, thuộc nước Ba-la-nại.
Hòa thượng Thích Trí Minh trao quyết định bổ nhiệm trụ trì chùa Thành Tâm đến Ni sư Thích nữ Như Điền

Vĩnh Long: Chùa Thành Tâm có tân trụ trì

GNO - Sáng nay, 30-11, Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Vĩnh Long đã tổ chức Lễ công bố, trao quyết định bổ nhiệm trụ trì chùa Thành Tâm (P.Trà Vinh, tỉnh Vĩnh Long) đến Ni sư Thích nữ Như Điền.

Thông tin hàng ngày