Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn: Báo Giác Ngộ là tiếng nói chính thức của Phật giáo Việt Nam

Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn: Báo Giác Ngộ là tiếng nói chính thức của Phật giáo Việt Nam

THƯ CHÚC MỪNG 50 NĂM NGÀY BÁO GIÁC NGỘ RA SỐ ĐẦU TIÊN

1-1-1976 – 1-1-2026

Nhân kỷ niệm 50 năm ngày Báo Giác Ngộ ra số đầu tiên (1-1-1976 – 1-1-2026), tôi có lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến lãnh đạo, Ban Biên tập, biên tập viên, phóng viên, cán bộ, nhân viên các phòng, ban của Báo Giác Ngộ.

Ra đời trong bối cảnh đất nước sau ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Báo Giác Ngộ có quyết định thành lập ngày 7-11-1975, với sứ mệnh là Tiếng nói Phật giáo yêu nước do Ban Liên lạc Phật giáo yêu nước TP.HCM chủ quản. Sau một thời gian ngắn chuẩn bị, ngày 1-1-1976, báo đã phát hành số đầu tiên với hình thức bán nguyệt san, phát hành trong nước và trong cộng đồng người Việt tại Pháp, Úc, Hoa Kỳ, Lào, Campuchia, Thái Lan…

Cùng với sự đổi mới của đất nước, năm 1990, sau khi tích cực tuyên truyền, vận động thống nhất Phật giáo, thành lập GHPGVN (1981), Báo Giác Ngộ được Đảng và Nhà nước chuyển giao về Thành hội Phật giáo chủ quản, trở thành cơ quan ngôn luận của GHPGVN TP.HCM, là tiếng nói chính thức của Phật giáo Việt Nam.

Với 3 thế hệ lãnh đạo: Cư sĩ Võ Đình Cường (1975-1989), Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng (nay là Pháp chủ GHPGVN, 1990-2022); Tổng Biên tập hiện nay là Thượng tọa Thích Tâm Hải, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Thông tin-Truyền thông Trung ương, Trưởng ban Thông tin-Truyền thông GHPGVN TP.HCM, Báo Giác Ngộ từng bước phát triển và là báo Phật giáo duy nhất đồng hành với Giáo hội, cùng Tăng Ni, Phật tử trong suốt chặng đường phát triển.

Các ấn phẩm báo in là Tuần báo Giác Ngộ và Nguyệt san Giác Ngộ, cùng với Giác Ngộ online, Giác Ngộ TV và các nền tảng số của Báo Giác Ngộ như: YouTube, Facebook, TikTok, Zalo, mỗi ngày với hàng trăm ngàn lượt truy cập; có những bản tin lượng truy cập vượt lên hàng triệu lượt truy cập mỗi ngày; báo từng bước hòa nhập với sự phát triển của xã hội hiện đại, từng bước chuyển đổi số, đáp ứng công cuộc đổi mới phương thức tuyên truyền, thông tin các chủ trương của Giáo hội, pháp luật Nhà nước và nền báo chí cách mạng Việt Nam.

Báo Giác Ngộ chính là hộ pháp của Giáo hội trên mặt trận phản ánh, chuyển tải thông tin báo chí chính xác, kịp thời, góp phần gìn giữ hình ảnh, truyền thống tốt đẹp của Phật giáo đến với bạn đọc trong nước và ở nước ngoài, đóng góp tích cực trong công cuộc xây dựng Giáo hội vững chắc trong lòng Tăng Ni, Phật tử cũng như bạn bè quốc tế.

Tôi mong Báo Giác Ngộ sẽ phát triển vững chắc và lâu dài hơn nữa để đồng hành cùng với Giáo hội, làm tốt vai trò truyền tải các chủ trương theo đúng với Hiến chương của GHPGVN đến Tăng Ni, Phật tử trong nước và ở nước ngoài.

Năm 2026, Giáo hội sẽ tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo các cấp, tiến tới tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2026-2031, tôi mong Báo Giác Ngộ sẽ cùng với truyền thông Phật giáo chuyển tải thông tin chính xác, kịp thời đến Tăng Ni, Phật tử, góp phần cùng với Giáo hội xây dựng hệ thống phát triển bền chắc, đóng góp vào công cuộc củng cố, phát triển khối đại đoàn kết toàn dân tộc, cho sự an lạc và phồn vinh của đất nước.

Nhân Kỷ niệm 50 năm ngày Báo Giác Ngộ ra số đầu tiên, thay mặt GHPGVN, tôi mong muốn với truyền thống tốt đẹp và sự tinh tấn, nỗ lực không ngừng của lãnh đạo, Ban Biên tập, phóng viên, cán bộ, nhân viên, Báo Giác Ngộ sẽ tiếp tục phát huy thế mạnh, vượt qua mọi khó khăn, thách thức của thời đại, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của bạn đọc trong xu thế hiện đại, kỷ nguyên số. Qua đó, Báo Giác Ngộ sẽ đạt được nhiều thành tựu Phật sự trên lĩnh vực báo chí, truyền thông hơn nữa, để cùng với Giáo hội đóng góp xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp, đạo pháp xương minh.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn

Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày