Sáng mai, 1-10, chính thức diễn ra Đại lễ tưởng niệm Đức Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo

Lễ đài tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM, nơi diễn ra Đại lễ tưởng niệm do Phân ban Ni giới TP.HCM đăng cai tổ chức
Lễ đài tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM, nơi diễn ra Đại lễ tưởng niệm do Phân ban Ni giới TP.HCM đăng cai tổ chức
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ban Tổ chức Đại lễ tưởng niệm Đức Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo, chư Ni tiền bối hữu công Phật giáo VN sẽ đón 1.000 đại biểu chính thức đến tham dự, cho đến chiều nay, 30-9, mọi công tác chuẩn bị được hoàn tất, sẵn sàng cung đón chư tôn giáo phẩm Tăng, Ni, quý đại biểu.

Theo đó, Đại lễ tưởng niệm do Phân ban Ni giới TP.HCM đăng cai tổ chức vào ngày 1, 2-10-2022 (6,7-9-Nhâm Dần) tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM - cơ sở 2- số A13/14, Mai Bá Hương, ấp 1, xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, TP.HCM.

Cho đến chiều nay, 30-9, mọi công tác chuẩn bị cho công tác tổ chức Đại lễ tưởng niệm đã hoàn tất, Ban Tổ chức Đại lễ sẵn sàng cung đón chư tôn đức giáo phẩm Trung ương Giáo hội, Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM cùng quý lãnh đạo các cơ quan, đại diện chư Ni thuộc 55 đơn vị Phật giáo GHPGVN tỉnh thành trong cả nước về tham dự.

Chư Ni tổng duyệt chương trình của Đại lễ tưởng niệm - Ảnh: Quảng Đạo

Chư Ni tổng duyệt chương trình của Đại lễ tưởng niệm - Ảnh: Quảng Đạo

Theo chương trình, 5g 30 sáng mai, 1-10, chư Ni Ban Tổ chức sẽ cử hành nghi thức yết bái Đức Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo, đảnh lễ chư vị Ni tiền bối hữu công Phật giáo VN tại tổ đình Từ Nghiêm (số 415 - 417 đường Bà Hạt, phường 4, quận 10), sau đó Ban Tổ chức cung thỉnh Hòa thượng Thích Lệ Trang, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM thực hiện lễ sái tịnh, an vị tôn tượng Đức Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo tại chùa Thanh Tâm.

Dự kiến chương trình: Ngày 1-10-2022 (6-9-Nhâm Dần), buổi sáng các đoàn chư Ni các tỉnh thành dâng lễ thành kính tưởng niệm Đức Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo, chư Ni tiền bối hữu công Phật giáo Việt Nam; buổi chiều chương trình tọa đàm, chủ đề “Ni giới TP.HCM: Tiềm năng - Hội nhập - Phát triển”.

Ngày 2-10-2022 (7-9-Nhâm Dần), chính thức diễn ra chương trình Đại lễ tưởng niệm Đức Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo, chư vị Ni tiền bối hữu công Phật giáo VN đã viên tịch, cùng các hoạt động triển lãm văn hóa, ảnh nghệ thuật.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Quan điểm của Phật giáo về tự sát

GNO - Vừa rồi tôi có đọc bài “Cảnh giới của những người tự sát”. Trong sách có luận giải: Khi tự sát sẽ phạm vào 3 tội nặng. 1- Bất hiếu với song thân, 2- Tự hủy hoại hình hài, phụ phúc báu hi hữu có được thân người, 3- Ngu si vô trí. Sau khi tự sát, thần thức sẽ bị chìm trong thống khổ triền miên...

Thông tin hàng ngày