Đèn lồng khổng lồ đón năm mới

Không khí đón tết trở nên hối hả hơn trên khu phố mua sắm sầm uất nhất thủ đô Bắc Kinh - phố Vương Phủ Tỉnh - khi một chiếc đèn lồng khổng lồ xuất hiện bên đường phố.
Người dân khắp nơi tưng bừng đón tết

Người dân khắp nơi tưng bừng đón tết

Người dân khắp nơi từ những người đang sinh sống và làm việc tại quê hương đến những người dân tại hải ngoại đều đang hân hoan đếm ngược thời gian chờ đợi khoảnh khắc giao thừa.

Ngày tết - Nói về 24 loài hoa mai

Trên đất nước Việt Nam, người ta thường biết đến hoa mai qua loại hoa mai vàng năm cánh đặc trưng xưa nay mà người ta còn gọi là mai rừng, mai tự nhiên hay mai thiên nhiên chỉ có năm cánh, hoa nhỏ và thân cao to có khi đạt đến chiều cao hơn chục mét, hương thơm thoang thoảng, lây lất mùi gỗ rất dễ chịu và mát, không nồng và đậm như một số loài hoa khác.

Đường hoa Nguyễn Huệ lung linh trước khai mạc

Đúng 7h tối nay 31/1 (28 tháng Chạp), đường hoa Nguyễn Huệ sẽ chính thức khai mạc.  Đường hoa 2011 thể hiện những phấn đấu nỗ lực của Thành phố để đạt những thành quả cao hơn về kinh tế, chính trị, xã hội trong thời gian tới. 

Nén hương ngày Tết

Nén hương ngày Tết

Chẳng biết từ bao giờ, người dân Việt Nam chúng ta xem chuyện thắp hương trên bàn thờ tổ tiên là một nét đẹp văn hóa truyền thống không thể thiếu trong các dịp giỗ chạp, lễ Tết.

Chợ Tết ở San Jose

Thương xá của người Việt ở thành phố San Jose, Mỹ, dập dìu người đi mua sắm trong ngày 26 Tết. (Truc Le, Mỹ)

Người châu Á rộn ràng đón tết

Còn ba ngày nữa là bước sang năm mới con Mèo (hay năm con Thỏ theo quan niệm của người Trung Quốc). Không khí tết đã rộn ràng ở những nơi có cộng đồng người châu Á sinh sống, từ Việt Nam, Trung Quốc đến Romania, Mỹ, Canada...

"Sắc xuân" tràn ngập phố

Chỉ còn chưa đầy 1 tuần nữa là mùa xuân mới - xuân Tân Mão 2011 sẽ tới. Phố phường khắp nơi đâu đâu cũng tràn ngập sắc vàng mai, quất; sắc đỏ hoa đào và xanh, hồng, tím của muôn vạn sắc hoa khác... Tất cả cùng hòa quyện để không khí mùa xuân thêm nồng nàn, rực rỡ.
TP.HCM: Bí thư Thành ủy Lê Thanh Hải chúc Tết Trung ương Giáo hội

TP.HCM: Bí thư Thành ủy Lê Thanh Hải chúc Tết Trung ương Giáo hội

(GNO-TP.HCM): Sáng nay 28-1, Đoàn lãnh đạo thành phố do ông Lê Thanh Hải - Bí thư Thành ủy làm trưởng đoàn đã đến thăm và chúc Tết Tân Mão 2011 đến Trung ương Giáo hội tại Văn phòng II T.Ư (TP.HCM). HT. Thích Từ Nhơn - Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS cùng chư tôn đức HĐTS đã thân mật tiếp đoàn.

Rộn ràng Tết Việt xứ người

Không khí nhộn nhịp, ấm áp và thân quen. Qua đây mới thấy tâm hồn của những nguời Việt xa quê lúc nào cũng hướng về quê hương. Tết Nguyên đán của cộng đồng gốc Việt trong lòng nước Mỹ cũng rộn ràng mà ấm cúng chẳng kém ở quê nhà.

Bon bon về Sa Đéc ngắm tết

Chỉ cần 300.000 đồng, bạn đã có một cuộc du ngoạn ngập tràn sắc hoa và hòa mình vào buổi chợ ngày tết cực kỳ nhộn nhịp của miền sông nước đồng bằng ở Sa Đéc (Đồng Tháp).

Chọn mai thế chơi Tết

"Nghề chơi cũng lắm công phu" - Để có một chậu mai thế đẹp cho vào ngày Tết, bạn nên chọn theo các tiêu chí sau:

Đua nhau đến xin chữ trên 'phố ông Đồ'

Cứ mỗi độ tết đến xuân về, nhiều người lại nô nức rủ nhau ra con “phố ông Đồ”, cạnh văn miếu Quốc Tử Giám để mua chữ cầu may với mong muốn một năm mới sẽ gặp nhiều may mắn, phát tài, phát lộc…

Đồng Nai: Chùa Phúc Lâm thăm và tặng quà Tết cho 841 người mù

(GNO-Đồng Nai): Nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc, trong 4 ngày từ 22 đến 25-1, đoàn từ thiện chùa Phúc Lâm, TP. Biên Hòa kết hợp với các Ngân hàng Eximbank, Sacombank và Hội Xây dựng tỉnh Đồng Nai đến thăm và tặng quà Tết cho 841 người mù ở 8 huyện, thị, thành trong tỉnh.

Dạo chơi "phố hàng Mã" ở Sài Gòn

Không có phố đặc trưng như ở Hà Nội, nhưng dịp Tết, tại nhiều phố phường Sài Gòn bày bán nhiều phong bao lì xì, nhiều vật dụng trang trí đẹp mắt. Mời bạn cùng dạo chơi.

Không khí Tết tràn ngập đường phố Hà Nội

Những chậu cảnh, chậu quất, đào và các loại hoa đủ màu sắc…được bày bán trên nhiều tuyến đường của Hà Nội những ngày này đang tạo cho thủ đô một không khí Tết tràn ngập phố phường

Ông đồ xuống phố Sài Gòn

Trong tiết trời xuân, những ông đồ mặc áo dài khăn đóng ngồi viết thư pháp trên hè phố Sài Gòn trở thành hình ảnh đẹp thu hút sự chú ý của đông đảo người dân.

Thông tin hàng ngày