“Tinh thần từ bi hỷ xả, vô ngã vị tha của Phật giáo góp phần xây dựng đạo đức, văn hóa, thúc đẩy xã hội phát triển hướng đến đời sống trong sáng, lành mạnh”

“Tinh thần từ bi hỷ xả, vô ngã vị tha của Phật giáo góp phần xây dựng đạo đức, văn hóa, thúc đẩy xã hội phát triển hướng đến đời sống trong sáng, lành mạnh”

Giác Ngộ - Không chỉ phát triển năng động về kinh tế, Bình Dương còn chú trọng chăm lo phát triển toàn diện về mọi mặt, đặc biệt là đối với đời sống tinh thần của người dân địa phương. Chính vì thế, tại Hội thảo Hoằng pháp toàn quốc 2011, lãnh đạo chính quyền địa phương đã tạo mọi điều kiện thuận lợi để Phật giáo Bình Dương tổ chức và phục vụ thành công Hội thảo, tạo được tiếng vang và ấn tượng tốt đẹp với đại biểu khắp các tỉnh, thành trên cả nước về tham dự.

Bình Dương: Bế mạc Hội trại Nguyên Hùng

(GNO-Bình Dương): Sáng qua 12-3, Ban Quản trại Trại họp bạn các tỉnh miền Đông - Tây Nam Bộ đã tổ chức lễ bế mạc trại dưới sự chứng minh của chư tôn đức Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương và BTS THPG Bình Dương: HT. Thích Đạt Đạo - Ủy viên Thường trực HĐTS, Phó ban Thường trực Ban HDPT T'Ư, HT. Thích Minh Thiện - Trưởng BTS THPG Bình Dương.

Hoằng pháp thời hội nhập chúng ta cần những gì?

Giác Ngộ - Sáng nay 12-3, tại Hội trường Công viên Văn hóa Thanh Lễ, tỉnh Bình Dương; trong không khí đổi mới, bình đẳng và đầy thiện chí, cuộc thảo luận xoay quanh nội dung “Hoằng pháp với thanh thiếu niên”, “Hoằng pháp với đồng bào dân tộc thiểu số”, “Hoằng pháp với công tác từ thiện xã hội”, “Hoằng pháp với hội nhập”, “Hoằng pháp Phật giáo hải ngoại” v.v… đã được trình bày, triển khai.

“Hương sen” thậm thâm vi diệu giữa đời

Giác Ngộ - Nếu nói văn hóa là tinh hoa, phần hồn tinh túy của một dân tộc thì văn hóa Phật giáo là những nét tinh anh vi diệu thậm thâm của đạo Phật giữa đời chắp cánh đưa linh hồn dân tộc Việt đến bến bờ tuệ giác, an lạc và thong dong trên con đường hạnh phúc, bởi văn hóa Phật giáo đã đồng hành cùng dân tộc Việt Nam suốt hơn hai ngàn năm qua.
Đi tình nguyện để hiểu thêm đạo

Đi tình nguyện để hiểu thêm đạo

Giác Ngộ - Hơn 300 sinh viên (SV), bạn trẻ ở TP.HCM, Bình Dương… đã hân hoan đến với Hội thảo Hoằng pháp toàn quốc tổ chức tại Bình Dương với vai trò là tình nguyện viên. Các bạn đến để cống hiến sức trẻ, có người đến để rèn thêm kỹ năng điều hành nhóm, nhưng, tất cả đều đến vì niềm yêu mến đạo Phật...
Chư Tăng Ni, Phật tử nói về Hội thảo

Chư Tăng Ni, Phật tử nói về Hội thảo

Giác Ngộ - Hàng ngàn người về dự Hội thảo Hoằng pháp toàn quốc (HTHPTQ) năm nay tại Bình Dương, hàng chục ngàn khán giả xem chương trình khai mạc là “mối lo” của Ban tổ chức (BTC) cùng các thành viên được phân công nhiệm vụ.
Bình Dương: Gần 10.000 người dự lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ

Bình Dương: Gần 10.000 người dự lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ

(GNO-Bình Dương): Tối qua 11-3, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Bình Dương, gần mười ngàn đồng bào Phật tử đã vân tập nghiêm trang dưới một không gian bàng bạc màu trời hòa quyện trong tiếng kinh cầu, tiếng khí nhạc trầm hùng tạo nên một góc trời linh thiêng, huyền ảo như chưa bao giờ kính cẩn nghiêm trang trước các linh hồn quên mình vì đất nước.

Ưu tư về công tác hoằng pháp với thanh thiếu niên và vận mạng dân tộc

Giác Ngộ - Chiều nay 11-3, tại hội trường Công viên Văn hóa Thanh Lễ, thị xã Thủ Dầu Một - Bình Dương, phần thuyết trình chính trong Hội thảo tiếp tục với buổi nói chuyện Phật pháp: “Công tác hoằng pháp đối với thanh thiếu niên” và “Phật giáo với dân tộc” đã được các bậc tôn túc lãnh đạo Giáo hội thuyết giảng một cách thiết thực bằng tất cả tâm huyết cùng kinh nghiệm hoằng pháp của mình trong cuộc đời hành đạo. 
Phóng sự ảnh: Tiếp bước con đường hoằng pháp

Phóng sự ảnh: Tiếp bước con đường hoằng pháp

Giác Ngộ - Hội thảo Hoằng pháp toàn quốc 2011 tại Bình Dương là dịp Ban Hoằng pháp T.Ư GHPGVN và Tỉnh hội Phật giáo Bình Dương truyền bá thông điệp của Đức Phật cho nhân loại về hòa bình, hòa hợp.

Cần có sự đột phá về công tác xây dựng đội ngũ kế thừa

Giác Ngộ - Sau đêm khai mạc khá hoành tráng tại Sân vận động Bình Dương, sáng nay 11-3, tại hội trường Công viên Văn hóa Thanh Lễ, thị xã Thủ Dầu Một - Bình Dương, HT. Thích Thiện Nhơn - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký HĐTS và  HT. Thích Giác Toàn - Phó Chủ tịch kiêm Trưởng ban KTTC TƯGH đã có buổi nói chuyện chuyên đề về công tác hoằng pháp cho hơn 1.000 Tăng Ni, đại biểu.

Chùm ảnh: Chăm chút cho một nẻo về

Giác Ngộ - Là hoạt động ngoại vi của Hội thảo Hoằng pháp toàn quốc năm 2011, tối nay 11-3, lễ thắp 5.400 ngọn nến tri ân tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Bình Dương sẽ chính thức diễn ra do Ban Tổ chức Hội thảo phối hợp cùng ngành lao động- thương binh - xã hội tỉnh thực hiện.

Trao tiếng yêu thương trong phút giây này

Giác Ngộ - Với ý nghĩa hướng về Hội thảo Hoằng pháp toàn quốc và chào mừng 60 năm Gia đình Phật tử Việt Nam, hơn 500 đoàn sinh, huynh trưởng Gia đình Phật tử các tỉnh, thành miền Đông, Tây Nam Bộ đang có mặt tại Bình Dương để dự Hội trại Nguyên Hùng - tôn danh người huynh trưởng sáng lập viên GĐPT Việt Nam.
Đặc sắc đêm nhạc hội "Mừng ánh Đạo"

Đặc sắc đêm nhạc hội "Mừng ánh Đạo"

Giác Ngộ - Đêm nhạc hội chào mừng lễ khai mạc Hội thảo Hoằng pháp toàn quốc (HTHPTQ) 2011 tổ chức tại Bình Dương đã chính thức diễn ra trong không khí hân hoan của hàng chục ngàn khán thính giả tại sân khấu Sân vận động tỉnh Bình Dương.
Bình Dương: Khai mạc trọng thể Hội thảo Hoằng pháp toàn quốc 2011

Bình Dương: Khai mạc trọng thể Hội thảo Hoằng pháp toàn quốc 2011

(GNO-Bình Dương): Đúng 19 giờ tối nay 10-3, tại Sân vận động Gò Đậu - Bình Dương, Hội thảo Hoằng pháp toàn quốc 2011 chủ đề “Phật giáo với dân tộc” đã chính thức khai với sự chứng minh của HT. Thích Trí Quảng - Phó Chủ tịch HĐTS kiêm Trưởng ban Phật giáo Quốc tế TƯGH; chư tôn túc lãnh đạo Phật giáo một số nước, chư tôn giáo phẩm HĐTS, Ban Trị sự Phật giáo các tỉnh thành trong cả nước.

Tâm tư gửi tới Hội thảo Hoằng pháp 2011

Giác Ngộ - Hoằng pháp là một hoạt động thực sự của GHPGVN trong suốt chiều dài lịch sử gắn bó, đồng hành cùng dân tộc qua 2.000 năm lịch sử. Những ngày này, chư tôn đức Tăng Ni thuộc Ban Hoằng pháp các tỉnh, thành hội Phật giáo trong cả nước và hơn 3.000 hoằng pháp viên đã có mặt tại TX Thủ Dầu Một, Bình Dương để tham dự hội thảo Hoằng pháp năm 2011 do Ban Hoằng pháp T.Ư GHPGVN kết hợp với Ban Trị sự Tỉnh hội Phật giáo Bình Dương tổ chức.

Thông tin hàng ngày